Phong tỏa 1 tòa ở chung cư Đại Thanh do có ca mắc Covid-19

Thảo Nguyên| 11/05/2021 13:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngành chức năng địa phương vừa thực hiện phong tỏa tòa nhà CT10C, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì sau khi ghi nhận 1 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống tại tòa nhà.

Sáng nay (11/5), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là bệnh nhân khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bệnh nhân tên N.V.B. (SN 1953); quê quán xóm Nam Hùng, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện tại tòa nhà CT10C, Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

phongtos.jpg
Lực lượng công an dựng rào chắn trước sân ba tòa nhà chung cư CT10A, B, C chung cư Đại Thanh, mỗi tòa 32 tầng.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thanh Trì để thông báo cho các đơn vị liên quan và tiến hành điều tra thông tin dịch tễ ca bệnh.

Kết quả sơ bộ xác minh được 5 trường hợp F1. Trung tâm y tế huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra xác minh thêm các trường hợp người tiếp xúc gần để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Huyện Thanh Trì và y tế đã ngay lập tức cho phong tỏa tòa CT10C và cách ly 2 tòa bên cạnh là CT10A và CT10B (mỗi tòa 32 tầng). Đồng thời, các cư dân liên quan được lấy mẫu xét nghiệm. 

Chung cư Đại Thanh là điểm phong tỏa cách ly thứ 31 ở Hà Nội trong 11 ngày qua. Đến sáng 11/5, thành phố ghi nhân 50 ca mắc, 13 ca ở Bệnh viện K Tân Triều, 80 ca ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân N.V.B. nhập viện điều trị tại khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 27/4 đến 6/5.

Ngày 20/4, ông N.V.B. được con trai là anh N.V.T. (địa chỉ xóm Bình Minh 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đưa tới Bệnh viện K khám bệnh.

Sau đó ông khám bệnh tại khoa tự nguyện A và được đi chụp MRI. Kết quả siêu âm phát hiện có hình ảnh khối u, có chỉ định nhập viện để điều trị và phẫu thuật. Sau khám, bệnh nhân và con trai về lại Nam Định.

Ngày 26/4, bệnh nhân được anh T. đi làm thủ tục chuyển bảo hiểm y tế.

Ngày 27/4, bệnh nhân cùng anh T. đi từ Nam Định lên Bệnh viện K. Sau khi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân được vào khoa ngoại tiết niệu điều trị.

Đến ngày 10/5, bệnh nhân bắt đầu có các dấu hiệu khởi phát như sốt nhẹ, đau rát họng, đau đầu, kết quả xét nghiệm sáng 11/5 dương tính với SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong tỏa 1 tòa ở chung cư Đại Thanh do có ca mắc Covid-19