Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm

Đặng Hà| 18/01/2019 19:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong vòng 1 tháng từ ngày 3-12 đến 3-1, Đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Thành phố Hà Nội (PC05) đã liên tiếp triệt phá và bắt giữ 2 chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về việc tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, chỉ trong vòng 1 tháng từ ngày 3-12 đến 3-1, Đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Thành phố Hà Nội (PC05) đã liên tiếp triệt phá và bắt giữ 2 chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm


Đội 5-PC05 bắt giữ lô hàng tại Hà Nội.

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Đội 5, PC05 vừa phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công anh Thành phố Hà Nội bắt quả tang 5 đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu) nhập lậu, gồm: Phạm Quang Triệu (1981); Nguyễn Thị Thúy Nga (1982); Phạm Văn Lợi (1978), Phạm Văn Trường (1991), Nguyễn Thị Bích Chi (1981).

Cả 5 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 10.570 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 nhập lậu cùng toàn bộ tang vật liên quan.

Trước đó, vào tháng 12-2018, tại Khu tái định cư, khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Sóc Sơn, Công an thành phố Hà Nội cũng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua, bán thuốc lá điếu ba số (555) nhập lậu, gồm: Phạm Thị Thêm (1974), chỗ ở tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Văn Công (1978) và Phạm Văn Thành (1977), đều trú tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Trần Văn Tài (1989) và Hoàng Thị Phương (1990), trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm

Tang vật tại hiện trường.

Tang vật tạm giữ bao gồm: Hơn 1.000 cây thuốc lá (tương đương 10.500 bao thuốc lá điếu hiệu 555), hơn 300 triệu đồng, 6 điện thoại di động, một xe tải biển kiểm soát 14C - 25209 và hai xe máy biển kiểm soát 29K7-1938, 29S1-17587.

Đấu tranh mở rộng vụ án, PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phạm Thị Thêm (đối tượng cung cấp hàng cho Phạm Văn Công, Phạm Văn Thành) phát hiện và thu giữ gần 3 nghìn cây thuốc lá hiệu 555 (tương đương gần 29 nghìn bao thuốc lá điếu), 85 triệu đồng và 8 máy điện thoại di động của đối tượng.

Như vậy, chỉ trong 1 tháng, từ ngày 3-12 đến ngày 3-1, Đội 5, PC05 đã liên tiếp khám phá được 2 đường dây vận chuyển mua bán thuốc lá nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ với số lượng thuốc lá điếu nhập lậu đặc biệt lớn.

Các đối tượng liên quan tại 2 vụ án trên hiện đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố theo quy định của pháp luật.


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Nội liên tiếp triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng cấm