Đời sống

Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Văn Hà 01/11/2023 - 15:09

Ngày 01/11 Đồn Biên phòng Hồ Le, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum (Việt Nam) do Trung tá Nguyễn Văn Ngọc làm Đội trưởng tiến hành tuần tra song phương cùng với Đội tuần tra của nước bạn Campuchia do ngài Nuth Thu, Trung tá Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn 203, Công an tỉnh Rattanakiri.

Việc phối hợp tuần tra nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới chung Việt Nam- Campuchia.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le cho biết, trước lúc thực hiện nhiệm vụ, đơn vị tổ chức quán triệt cho bộ đội nắm chắc, hiểu sâu nội dung các hiệp định, văn bản ký kết giữa hai bên, nhất là những quy định về tuần tra song phương; đặc điểm, tính chất phức tạp liên quan đến nhiệm vụ trên địa bàn.

Việc phối hợp tuần tra mục tiêu là giúp các cán bộ, chiến sĩ hiểu được công tác tuần tra song phương không chỉ dừng lại ở mức giữ vững an ninh, trật tự đường biên, tạo sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, mà còn là một trong các biện pháp, hoạt động quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia ngay từ cơ sở.

“Để tổ chức tuần tra chung đạt kết quả cao, chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi, thống nhất các nội dung với đơn vị bạn. Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thời gian, phương pháp thực hiện cụ thể”, Trung Tá Nguyễn Văn Ngọc cho biết.

Về phía lực lượng vũ trang nước bạn, ngài Nuth Thu, Trung tá Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn 203, Công an tỉnh Rattanakiri đoàn trưởng cho biết, trong quá trình tuần tra, hai bên đã thống nhất quan điểm tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị theo đúng các hiệp ước, hiệp định, biên bản ghi nhớ giữa 2 nhà nước, 2 tỉnh đã ký kết.

2(2).jpg
Việc tổ chức tuần tra chung thể hiện sự tin cậy, hiểu biết, tin tưởng nhau trong việc cùng xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Việc tổ chức cho hai đơn vị phối hợp tuần tra chung, thể hiện sự tin cậy, hiểu biết, tin tưởng nhau trong việc cùng xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Từ đó, góp phần xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam- Campuchia nói chung và giữa Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ đội Biên phòng Kon Tum, Việt Nam với Đồn Cảnh sát Biên phòng 505, tiểu đoàn 203 và trung đội 3 , đại đội 2, tiểu đoàn 2, bộ đội bảo vệ biên giới , Tiểu khu quân sự tỉnh Rattanakiri, Campuchia nói riêng.

4.jpg
Cũng trong dịp này Đồn Biên phòng Hồ Le - Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã hỗ trợ 5 tạ gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, mỳ tôm...

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị trên đã thông báo cho nhau một số tình hình liên quan và thống nhất cùng nhau thường xuyên thông báo, trao đổi với nhau về tình hình quản lý bảo vệ biên giới, cùng nhau phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới, chống xâm nhập, vượt biên, buôn lậu trên đoạn biên giới mà hai đơn vị được giao quản lý chung.

Cũng trong dịp này Đồn Biên phòng Hồ Le - Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã hỗ trợ 5 tạ gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, mỳ tôm... cho Đồn 505, d203 và c2, d2 tỉnh Rattanakiri, CPC tổng trị giá 12 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia