Phó Tổng giám đốc bán khống chứng khoán để chiếm đoạt tài sản

P.V| 11/11/2015 17:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lưu ký và bán khống chứng khoán.

Đây là vụ án do Nguyễn Ngọc Phước (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông), Phan Thiên Hậu (SN 1980, ngụ Bình Dương, nguyên Trưởng phòng môi giới của Công ty Viễn Đông) và Lê Thị Phương Anh (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức, nhân viên môi giới của Công ty Viễn Đông) cùng nhau cấu kết thực hiện. 

Phó Tổng giám đốc bán khống chứng khoán để chiếm đoạt tài sản

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung bản án, 3 bị cáo Phước, Hậu và Anh dù biết Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông (Công ty Viễn Đông) không có chứng khoán trên tài khoản nhưng đã câu kết lưu ký nhiều mã chứng khoán trên các tài khoản, sau đó bán lấy tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Công ty Viễn Đông 4,4 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Phước với tư cách Phó Tổng giám đốc đã chỉ đạo Phan Thiên Hậu lưu ký khống chứng khoán trên tài khoản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Công ty Viễn Đông. Bị cáo Phiên Thiện Hậu đã lưu ký khống cổ phiếu ACB lên 3 tài khoản, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng; Lê Thị Phương Anh biết rõ chứng khoán không có thật nhưng vẫn thực hiện việc lưu ký khống chứng khoán, bán chứng khoán, giúp Phan Thanh Hậu chiếm đoạt tiền của Công ty Viễn Đông. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở chứng minh hành vi 3 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tuyên Phan Thiên Hậu 3 năm, 27 ngày tù; Nguyễn Ngọc Phước 2 năm cải tạo không giam giữ và Lê Thị Phương Anh 2 năm tù treo, thử thách 4 năm. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo bồi hoàn khoản tiền đã chiếm đoạt của Công ty Viễn Đông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Tổng giám đốc bán khống chứng khoán để chiếm đoạt tài sản