Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quân đội góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19

Xuân Lan| 19/02/2020 12:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị trực tuyến toàn quân của Bộ Quốc phòng diễn ra sáng nay (19/2).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quân đội góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân nhằm rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn quân

Tại Hội nghị Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện các chỉ thị, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn quân.

Theo đó, toàn quân đã thành lập, kiện toàn 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, 14 tổ chuyên khoa tăng cường của các bệnh viện quân y, 5 đội phòng, chống dịch, 154 tổ phòng, chống dịch, 20 đội cơ động phòng, chống dịch của các bệnh viện; chuẩn bị 1.500 giường sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị người bệnh.

Quân đội cũng huy động cán bộ, nhân viên chiến sĩ các đơn vị toàn quân chuẩn bị doanh trại, cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ cho việc tiếp nhận, cách ly khoảng 37.200 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch trở về Việt Nam…

Tính đến ngày 17/2, không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh trong quân đội, tuy nhiên quân đội vẫn tổ chức cách ly, theo dõi các trường hợp nghi ngờ. Đã có 2.292 công dân được tiếp nhận, cách ly tại 14 điểm của quân đội. Tổ chức bảo đảm cho công dân được cách ly ăn, ngủ, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ, trong đó theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày. Đến nay, chưa có trường hợp nào sốt hoặc triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh…

Đặc biệt, trên tuyến biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở; kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, không để công dân nước đang có dịch bị sốt, nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh, đưa các công dân Việt Nam về các địa điểm cách ly để theo dõi.

Đến ngày 17/2, Bộ đội Biên phòng 7 tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc phối hợp với các lực lượng công an, hải quan, dân quân tự vệ đã triển khai trên 380 chốt chặn, kiểm soát tại 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu chính, 21 cửa khẩu phụ với hơn 2.300 người tham gia…

Quân đội cũng đã triển khai chặt chẽ công tác bảo đảm y tế phục vụ Hội nghị ADMM, phối hợp tham gia phòng, chống dịch tại Vĩnh Phúc; tổ chức tốt các mặt bảo đảm (doanh trại, cấp phát hoá chất, vật tư; bảo đảm tiền ăn, chăm sóc sức khoẻ y tế; vận chuyển công dân từ biên giới; xây dựng kịch bản khử trùng, tiêu độc và tổ chức luyện tập sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh,…).

Biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-189 của Bộ Quốc phòng xác định, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng về dịch và các biện pháp phòng, chống, tránh tư tưởng chủ quan, song không hoang mang, dao động trước những diễn biến phức tạp của dịch,…

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức cách ly triệt để công dân trở về từ vùng dịch; có phương án tạo nguồn, bảo đảm khi nguồn cung về vật tư, trang bị, hóa chất phòng, chống dịch khan hiếm trên thị trường…

Các cơ sở điều trị, các phân đội quân y cơ động tổ chức rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, huấn luyện bổ sung, sẵn sàng triển khai đáp ứng yêu cầu phòng, chống theo từng cấp độ dịch; đẩy nhanh việc nghiên cứu về mầm bệnh, cách biện pháp điều trị và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới; vừa chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở người, kết hợp với phòng, chống dịch gia súc (dịch tả lợn châu Phi), gia cầm (H5N6), duy trì giữ vững đời sống bộ đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quân đội đã làm tròn trách nhiệm, góp phần quan trọng vào chống dịch

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Quốc phòng và các ý kiến tham luận của các đơn vị về công tác phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, nhấn mạnh: Lần đầu tiên quân đội ra quân trên quy mô toàn quốc để ứng phó dịch bệnh. Đây là hoạt động tối cần thiết không chỉ để phòng, chống dịch bệnh lần này mà còn là cuộc tổng diễn tập hết sức cần thiết, qua đó, rút ra những bài học để tổ chức phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trong tương lai.

Phó Thủ tướng chia sẻ, vai trò quan trọng của quân đội không chỉ nằm ở chỗ kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tiếp nhận công dân trở về từ vùng có dịch và tổ chức cách ly mà còn tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm an lòng dân.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng cảm ơn, biểu dương quân đội đã làm tròn trách nhiệm, góp phần quan trọng để công tác chống dịch có được kết quả ngày hôm nay.

Nhấn mạnh tinh thần, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh ở nước ngoài còn nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, do đó không được chủ quan, Phó Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục củng cố lực lượng; làm tốt công tác chuẩn bị, dự phòng các trang thiết bị vật tư y tế thiết yếu; rà soát, củng cố hệ thống doanh trại; rút kinh nghiệm để hoàn thiện cơ chế điều hành; tăng cường tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống đã đặt ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng với vai trò nòng cốt của quân đội, với sự chung sức đồng lòng của cả nước, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Việt Nam hiện có 14 trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi. Bệnh nhân Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kết quả âm tính với Covid-19 và dự kiến xuất viện trong thời gian tới. Cháu bé 3 tháng tuổi mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ổn định, âm tính lần 1 với Covid-19; mẹ cháu bé không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Với tình trạng tiến triển tốt, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết và tiếp tục có kết quả âm tính với Covid-19, ca bệnh nhi có thể xuất viện sớm. Ngoài ra, Việt Nam còn 34 ca nghi nhiễm; 1.538 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe chặt chẽ, đảm bảo không lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, các cơ sở y tế cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương của Việt Nam đều có khả năng chữa khỏi cho những người bị nhiễm Covid-19.

Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt đường biên giới; thực hiện hiệu quả công tác sàng lọc, tổ chức cách ly y tế đối với các trường hợp nghi ngờ, nhất là các trường hợp công dân Việt Nam về nước từ vùng có dịch… 

Tính đến 14 giờ 50 phút, ngày 19/2, thế giới ghi nhận 75.203 ca nhiễm Covid-19, số người tử vong là 2.010, số người hồi phục là 14.532 người. Riêng Trung Quốc có 74.186 ca nhiễm Covid-19, ghi nhận 2.004 người tử vong, 5.248 trường hợp nguy kịch, 14.376 người được chữa khỏi.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quân đội góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19