Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự khánh thành cầu vượt Ô Đông Mác (Hà Nội)

Lê Sơn| 26/12/2016 13:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 26/12, UBND TP. Hà Nội tổ chức khánh thành cầu vượt đường bộ tại nút giao Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự khánh thành cầu vượt Ô Đông Mác (Hà Nội)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu vượt nút giao Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái. Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Tham dự lễ khánh thành có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Cầu vượt đường bộ nút giao Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái được xây dựng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, tạo sự thống nhất và thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông, phát huy hiệu quả khai thác đường vành đai 1 sau khi hoàn thành.

Đây là một trong 8 dự án giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện theo cơ chế đặc thù, áp dụng hình thức giao thầu (không thông qua đấu thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến hoàn thành đưa vào sử dụng để khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công trình có tổng số vốn đầu tư hơn 166 tỷ đồng (từ ngân sách Thành phố), được xây dựng và hoàn thành trong 6 tháng. Trụ cầu được thiết kế cách điệu tạo dáng kiến trúc chữ “V”; khẩu độ vượt nhịp giữa lớn nhất hiện nay là 72 m tại vị trí trung tâm nút.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đây là một trong những công trình giao thông cấp bách của Hà Nội được hoàn thành nhanh chóng so với tiến độ đề ra. Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật, đây còn là công trình có ý nghĩa về mặt kiến trúc, cảnh quan đô thị, các hạng mục được xây dựng đồng bộ với quy hoạch chung của Thủ đô, khớp nối với tuyến đường sắt đô thị số 3 từ Lò Đúc sang Kim Ngưu ở khu vực nút giao.

Ngoài kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái còn được xây dựng đồng bộ với các hạng mục phụ trợ như: Hệ thống thoát nước, bó vỉa, lan can, bồn cây xanh, thảm cỏ… để bảo đảm cảnh quan kiến trúc đô thị, chiếu sáng theo đúng quy chuẩn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức bàn giao ngay cho đơn vị quản lý để thực hiện duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông ngay sau khi đưa công trình cầu vượt vào khai thác sử dụng; phối hợp với Công an Thành phố theo dõi tình hình lưu thông của khu vực sau khi thông xe để kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư; thực hiện quyết toán hoàn thành công trình sau đầu tư theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình dự khánh thành cầu vượt Ô Đông Mác (Hà Nội)