Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Điện Biên

Văn Lịnh 27/05/2026 - 13:25

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đợt 2, mùa khô 2025 - 2026.

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Bắc Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2.

dien-bien.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu dự buổi lễ (ảnh Thu Giang).

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành, chính quyền địa phương và đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng lần này, có 8 hài cốt chưa đủ thông tin để xác định danh tính. Dẫu chưa thể gọi tên, các anh vẫn được đồng đội, nhân dân và Tổ quốc đón trở về trong niềm tiếc thương sâu nặng, sự tri ân thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Một hài cốt liệt sĩ đã được thân nhân đón về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên.

dien-bien-bia.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ an táng (ảnh Thu Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh: Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân cách mạng Lào chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Lào anh em, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước trân trọng, ghi nhớ, đời đời biết ơn.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường. Quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo đời sống thương binh, thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Ra sức xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững và là tỉnh phát triển khá trong khu vực. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

dien-bien.png
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng (ảnh Thu Giang).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đã động viên, tặng quà Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2, Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao và thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên (tỉnh Hưng Yên).

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2027).

Chiến dịch đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như: tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ...

Đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào có 182 hài cốt, tại Campuchia là 550 hài cốt và trong nước có 242 hài cốt.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Điện Biên