Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Thanh Sang| 17/03/2015 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 17/3, tại Cần Thơ, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 9 

Tai buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo Quân khu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý, năm nay đất nước cũng như trên địa bàn Quân khu tổ chức nhiều sự kiện lớn, quan trọng như: Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước; Đại hội Đảng các cấp... Quân khu 9 tập trung xử lý kịp thời các tình huống, nắm chắc dự báo đúng, không để bị động bất ngờ, xử lý khôn khéo trong mọi tình huống. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, Quân khu cần phối hợp tốt với các địa phương trong vùng diễn tập các phương án A; tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ Quân khu trong sạch, vững mạnh; phát huy thế mạnh đoàn kết chặt chẽ trong toàn quân, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng trong công tác phòng chống buôn lậu như xăng dầu, thuốc lá, đường ở các tuyến biên giới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, tập thể Quân khu tiếp tục ra sức sáng tạo trong công tác; tích cực, chủ động chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn Quân khu, thực hiện tốt vai trò hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Riêng các kiến nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tiếp nhận và có hướng giải quyết hợp lý, kịp thời trong thời gian tới. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 9

Tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân Khu 9 vui mừng thông báo, trong năm 2014, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt và thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ; nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm túc quy định công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc địa bàn, nhất là trên hướng biên giới, biển đảo, nội địa. Đồng thời, tham mưu cho Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống không dễ bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1/2015 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng nhiều mặt được nâng lên...

Trung tướng Nguyễn Phương Nam cho biết, trong năm 2015, Quân khu sẽ tập trung quán triệt và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2015; tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 -2020. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh 3 khâu đột phá "Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".... 

Tại buổi làm việc, Quân khu 9 cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân giới, cấm mốc biên giới; tăng ngân sách và đẩy nhanh tốc độ xây dựng đường tuần tra tuyến biên giới; có chính sách, cơ chế phù hợp đầu tư xây dựng các khu kinh tế, cụm dân cư trên tuyến biên giới, biển đảo Tây Nam, nhất là các đảo Thổ Chu, Phú Quốc gắn với phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc....

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9