Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus

28/11/2023 20:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Ngài Volkov Alexei Aleksandrovich, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp nhà nước Cộng hòa Belarus.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Ngài Volkov Alexei Aleksandrovich, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp nhà nước Cộng hòa Belarus. Ảnh VGP/Quang Thương

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp Nhà nước, Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus sang thăm chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện, thực chất quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực mà Belarus đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và mong muốn nhân dân Belarus dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lucasenco tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Belarus trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa Việt Nam và Cộng hóa Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa Việt Nam và Cộng hóa Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước. Ảnh VGP/Quang Thương

Đặc biệt, đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh báo, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Điều này thể hiện rõ quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Belarus.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Belarus về tình đoàn kết, sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đặc biệt, trong lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan mạnh ở Việt Nam, Chính phủ Belarus giúp đỡ Nhân dân Việt Nam rất nhiều vật tư, trang thiết bị y tế, đây chính là minh chứng của sự quan tâm chu đáo, tình đồng chí đồng đội đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trong lúc bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus- Ảnh 3.

Ngài Volkov Alexei Aleksandrovich: Sự hợp tác chặt chẽ trong công tác giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Belarus - Việt Nam ngày càng bền vững, phát triển. Ảnh VGP/Quang Thương

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp nhà nước Cộng hòa Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich đã thông tin thêm một số nội dung về cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công an Tô Lâm diễn ra vào buổi chiều cùng ngày; cho biết, tại hội đàm hai bên đánh giá việc triển khai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp nhà nước Cộng hòa Belarus đã đạt những kết quả tích cực.

Ngài Volkov Alexei Aleksandrovich khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong công tác giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Belarus - Việt Nam ngày càng bền vững, phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả hội đàm hôm nay giữa Ngài Chủ tịch với đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; vui mừng về những kết quả hợp tác giữa Ủy ban giám định tư pháp và Bộ Công an Việt Nam đã đạt được; mong muốn hợp tác giữa 2 cơ quan sẽ tiếp tục có những bước phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, cao su tự nhiên, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất,… từ Belarus.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp Ủy ban Giám định tư pháp Nhà nước Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus. Ảnh VGP/Quang Thương

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Belarus mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh như phân bón, máy móc thiết bị...

Việt Nam cũng mong muốn Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản có thể vào được thị trường Belarus, góp phần nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Về hợp tác giáo dục đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trước đây Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Tháng 3/2023, Chính phủ Việt Nam đã thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục", ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Belarus. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai bên sớm triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngài Volkov Alexei Aleksandrovich, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp nhà nước Cộng hòa Belarus chuyển lời chào, thăm hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết mình để chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Belarus vào đầu tháng 12 tới sẽ thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus