Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự chương trình 'Tết sum vầy - Xuân chia sẻ' tại tỉnh Quảng Ngãi

Tấn Tài| 23/01/2024 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Quảng Ngãi và tham dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng; lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tại tỉnh Quảng Ngãi -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Quảng Ngãi

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Trưởng đoàn ĐBQH Huỳnh Thị Ánh Sương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc. Sau phút mặc niệm tưởng nhớ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thắp hương trên từng phần mộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời mong muốn các cấp chính quyền, sở, ban ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Quảng Ngãi

"Tết sum vầy" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2014. Qua 10 năm triển khai hoạt động, "Tết sum vầy" tạo được hiệu ứng tích cực, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, mong chờ mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp tết Giáp Thìn 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh huy động nguồn lực xã hội và phân khai nguồn kinh phí khoảng 70 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” và Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2024

Tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng trên 1.300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà; tặng cho đoàn viên, người lao động trên 1.200 phần quà; 2.500 phần quà 0 đồng giao dịch qua sàn điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động phân bổ cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn vận động các doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 10 - 35% phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người lao động tại các gian hàng trưng bày trong khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động tỉnh từ ngày 23- 24.1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh chị em công nhân, người lao động, đồng thời cũng luôn muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động. Tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), đây sẽ là cơ sở để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là quyền lợi an sinh về nhà ở.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã năng động, sáng tạo tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết nói riêng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các hộ gia đình, công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đồng hành cùng các cấp công đoàn quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về việc làm, tiền lương, chấp hành pháp luật lao động; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động để họ tin tưởng, gia nhập, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau khi trao tận tay các phần quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đến từng gian hàng tết tặng các phiếu mua hàng 0 đồng cho công nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công ty 532 thuộc Binh đoàn 12

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công ty 532 thuộc Binh đoàn 12 (đóng tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Được thành lập từ năm 1965, trải qua một chặng đường dài xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công ty 532 luôn phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo trong lao động và sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định được thương hiệu "Trường Sơn-532” với những công trình ghi đậm dấu ấn của những người lính thợ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc tết công nhân tại “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và cán bộ, chiến sĩ Công ty 532 thuộc Binh đoàn 12

Biểu dương những kết quả mà Công ty 532 đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị cán bộ, chiến sĩ công ty không ngừng nâng cao tay nghề, khẳng định uy tín, thương hiệu trong các công trình xây dựng lớn; tăng cường công tác chăm lo đời sống cho anh em. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng các phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự chương trình 'Tết sum vầy - Xuân chia sẻ' tại tỉnh Quảng Ngãi