Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Xây dựng Công an Yên Bái trong sạch vững mạnh

Trọng Bằng| 20/08/2020 12:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh nội dung trên trong chuyến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Công an tỉnh Yên Bái.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), chiều 19/8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Công an tỉnh Yên Bái.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Xây dựng Công an Yên Bái trong sạch vững mạnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã hoàn thành Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chính vì vậy, lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước trên tinh thần "Bảo vệ Đảng chính là tự bảo vệ mình”. Cùng với đó, cần chủ động quản lý địa bàn, nắm bắt và kịp thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh tại cơ sở với khẩu hiệu "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực rèn luyện để có bản lĩnh, tinh thông công an nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Xây dựng Công an Yên Bái trong sạch vững mạnh

Quang cảnh buổi làm việc

Trước đó, báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch nước những kết quả trên mọi mặt công tác của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái những năm qua, Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Công an tỉnh Yên Bái cũng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT; công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng và tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, lực lượng công an đã góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Yên Bái; đảm bảo an toàn cho đại hội Đảng các cấp; chung sức cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch COVID-19...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Xây dựng Công an Yên Bái trong sạch vững mạnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước  Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Dâng hương Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh to lớn của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những anh linh của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái có 2 con trai là liệt sỹ và ông Lê Quang Nghiệp tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và kính chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô luôn mạnh khỏe, sống vui, hạnh phúc bên con cháu; chúc cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Quang Nghiệp luôn sống vui, sống khỏe, tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở địa phương luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Xây dựng Công an Yên Bái trong sạch vững mạnh