Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế làm lộ tài liệu mật

Phong Vân| 06/12/2022 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong kỳ họp 24, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm (kỳ 2020 - 2025) đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế.

Ngày 6/12, Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, UBKT Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 24 và kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có việc có việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế.

Cụ thể, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Học viện Âm nhạc Huế, do vi phạm việc làm lộ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước đã sao chụp, gửi qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook.

1-18-1220.jpeg
Tại kỳ họp thứ 24 của UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế. Ảnh: Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Bà Hà Mai Hương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế cũng bị đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm đối với những vi phạm nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Cũng trong kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số chi bộ, đảng bộ có vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, để một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sai phạm trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; nhận tiền, hàng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 không đúng quy định của pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, tháng 2/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Văn Đức và Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế Hà Thúc Nhật về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế làm lộ tài liệu mật