Tiêu điểm

Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary thăm và làm việc tại TAND cấp cao tại Hà Nội

Mai Đỉnh 22/11/2023 - 21:09

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 22/11, tại Hà Nội, Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary Katalin Boszorményiné Kovács dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc với TAND cấp cao tại Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Hungary, Đoàn công tác Tòa án tối cao Hungary do Phó Chánh án Katalin Boszorményiné Kovács dẫn đầu đang thực hiện chuyến thăm TANDTC Việt Nam từ ngày 21-23/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ TAND cấp cao tại Hà Nội.

Đón Đoàn công tác Tòa án tối cao Hungary có đồng chí Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC; đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí Phó Chánh án, Chánh tòa chuyên trách TAND cấp cao tại Hà Nội.

toa-an-hungary-tham-tand-capcao-tai-hanoi-1-(1).jpg
Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary Katalin Boszorményiné Kovács và Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh.

Tại buổi tiếp, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh vui mừng chào đón bà Katalin Boszorményiné Kovács cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, làm việc tại Việt Nam, trong đó có TAND cấp cao tại Hà Nội và chúc chuyến công tác của Đoàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh nhắc lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Hungary nói chung và Tòa án tối cao hai nước nói riêng không ngừng phát triển trong thời gian gần đây. Đồng thời cho biết các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa hai cơ quan Tòa án là cơ hội tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc nâng cao chất lượng xét xử, hỗ trợ trong lĩnh vực pháp luật.

toa-an-hungary-tham-tand-capcao-tai-hanoi-4-.jpg
Toàn cảnh làm việc của Đoàn Tòa án tối cao Hungary tại TAND cấp cao tại Hà Nội.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Katalin Boszorményiné Kovács trân trọng cảm ơn Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh cùng tập thể cán bộ TAND cấp cao tại Hà Nội Việt Nam đã dành thời gian tiếp đón, nhấn mạnh và coi trọng mối quan hệ giữa hai Tòa án tối cao Việt Nam – Hungary hiện nay.

Thông tin với lãnh đạo, cán bộ TAND cấp cao tại Hà Nội, bà Katalin Boszorményiné Kovács cho biết kết quả về buổi làm việc với Chánh án Nguyễn Hòa Bình; Hội đàm với Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng và hai bên đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tư pháp giữa TANDTC Việt Nam – Tòa án tối cao Hungary trong lĩnh vực: Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Thẩm phán, Thư ký và cán bộ tòa án; trao đổi các đoàn làm việc, tổ chức thảo luận bàn tròn; hội thảo và hội nghị; trao đổi văn bản và các nguồn tài liệu pháp luật khác.

toa-an-hungary-tham-tand-capcao-tai-hanoi-2-.jpg
Phó Chánh án Katalin Boszorményiné Kovács cùng các thành viên Đoàn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu công tác của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh cũng thông tin sơ bộ với Đoàn công tác về quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ xét xử các vụ án của TAND cấp cao tại Hà Nội trong thời gian qua.

Theo đó, năm 2023, TAND cấp cao tại Hà Nội phải giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là 4.360 vụ (trong đó số vụ án còn lại chuyển sang là 1.14 vụ, mới thụ lý là 3.215 vụ); đã giải quyết, xét xử được 3.542 vụ (đạt tỷ lệ 81,2%). Cũng trong năm 2023, đơn vị phải giải quyết 2.479 vụ, việc theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm (trong đó số vụ án còn lại chuyển sang là 545 vụ, việc, mới thụ lý 1.934 vụ, việc). Đã giải quyết được 1.863 vụ, việc (đạt tỷ lệ 75,2%); tỷ lệ giải quyết vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (60%).

Bên cạnh công tác chuyên môn, TAND cấp cao tại Hà Nội còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo TANDTC Việt Nam; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi thường oan sai; giới thiệu án lệ; công khai bản án; hợp tác quốc tế; tham gia các đoàn công tác của TANDTC.

toa-an-hungary-tham-tand-capcao-tai-hanoi-3-.jpg
Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh mong muốn mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam – Hungary ngày càng thắt chặt, bền vững.

Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh thông tin, từ năm 2022, TAND cấp cao tại Hà Nội cũng từng bước đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của các Tòa án trên thế giới, đặc biệt là việc giải quyết, xét xử đối với các tội phạm phi truyền thống, các tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm về môi trường cũng như việc giải quyết các tranh chấp mang tính quốc tế như tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ trên Internet, giải quyết phá sản doanh nghiệp, việc công nhận và cho thi hành các quyết định của Trọng tài quốc tế...

Cũng tại buổi tiếp, Phó Chánh án Katalin Boszorményiné Kovács giới thiệu một số thông tin về lịch sử hình thành, cơ cấu hoạt động của hệ thống Tòa án Hungary; đồng thời trao đổi và trả lời những vấn đề hai bên quan tâm.

Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh bày tỏ, những chia sẻ kinh nghiệm từ phía Tòa án tối cao Hungary sẽ giúp TAND cấp cao tại Hà Nội học hỏi và hoàn thiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xét xử ngày càng tốt hơn.

toa-an-hungary-tham-tand-capcao-tai-hanoi-5-.jpg
Đoàn công tác Tòa án tối cao Hungary chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ TAND cấp cao tại Hà Nội

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí ấm cúng, cởi mở. Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh cho rằng thời gian tới, sau khi Biên bản ghi nhớ được ký kết thì mối quan hệ hợp tác tư pháp của Tòa án tối cao hai nước sẽ phát triển lên một tầm cao mới.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị của TAND cấp cao tại Hà Nội, Phó Chánh án Katalin Boszorményiné Kovács cùng các thành viên Đoàn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu công tác của đơn vị; cũng hy vọng mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án tối cao hai nước Việt Nam – Hungary ngày càng thắt chặt, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án Tòa án tối cao Hungary thăm và làm việc tại TAND cấp cao tại Hà Nội