Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động, ngày 1/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước được tổ chức ở Trại giam Xuân Lộc (thuộc Cục C10 – Bộ Công an, đóng tại Đồng Nai).
Đặc xá là bước khởi đầu của con đường hướng thiện
Cùng dự Lễ có Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC Nguyễn Thị Bình và Phó Vụ trưởng Nguyễn Như Thắng; Phó Chánh văn phòng TANDTC Phạm Văn Nhạ; Chánh án TAND tỉnh Bình Phước Đặng An Thanh; lãnh đạo Cục C10 - Bộ Công an. Về phía địa phương có lãnh đạo UBND, đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai và cán bộ, chiến sỹ trại giam Xuân Lộc.
Theo đó, ngày 29/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Trại giam Xuân Lộc có 206 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá tha tù trước thời hạn để về với gia đình, người thân và hòa nhập cộng đồng.
Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, lao động, cải tạo, có ý thức hướng thiện để tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bắt buộc như án phí, bồi thường dân sự.
Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Trại giam Xuân Lộc đã làm tốt công tác đánh giá phạm nhân, lập hồ sơ đề nghị đặc xá.
Việc đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước là thể hiện tính nhân văn, nhân đạo; thể hiện chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người đã từng lầm lỡ nhưng qua quá trình cải tạo đã nhận thức được tội lỗi của mình và đã học tập, lao động, cải tạo tiến bộ.
Đồng thời để tạo điều kiện cho người bị kết án chưa được đặc xá lần này quyết tâm cải tạo, học tập tốt sớm được đặc xã để trở về với cuộc sống bình thường, tái hòa nhập xã hội, làm lại cuộc đời.
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ: "Trong suốt 80 năm qua, chúng ta đã có 42 lần đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hàng chục vạn phạm nhân để họ trở về với gia đình, với cộng đồng xã hội. Qua theo dõi báo cáo của các địa phương và kiểm tra thực tế cho thấy: hầu hết những người được đặc xá đã nhanh chóng hòa nhập được vào cuộc sống đời thường.
Nhiều người đã phát huy được tay nghề có được trong quá trình cải tạo, học tập tại Trại giam để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại thu nhập cao, chính đáng cho gia đình và xã hội.
Có nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Đây là những nhân tố tích cực, những điển hình tiêu biểu cần được phổ biến và nhân rộng trong số các anh chị được đặc xá đợt này".
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn lưu ý: Nhiều người đang rất mong chờ được nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để được về sum họp với gia đình, bắt đầu một trang mới của cuộc sống tươi sáng hơn. Nhưng đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện.
“Trước mắt các anh, chị còn không ít những thử thách, khó khăn, cám dỗ, sự lôi kéo, xúi giục của những người xấu đang lẩn khuất đâu đó ngoài xã hội. Do vậy, tôi đề nghị các anh chị xây dựng bản lĩnh, phát huy những điều đã học được trong thời gian chấp hành án, rút kinh nghiệm từ bài học lầm lỡ của mình và của bạn bè, người thân và gia đình để vượt qua những khó khăn, thách thức” - Phó Chánh án nhấn mạnh.
Các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp cần hỗ trợ để người đặc xá vững bước hòa nhập
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị chính quyền các địa phương nơi người được đặc xá cư trú, quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho người được đặc xá.
Cần giúp họ có thu nhập ổn định, không bị kỳ thị, không bị mặc cảm và sớm hòa nhập vào với cộng đồng dân cư; qua đó góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh địa phương ngày càng bền vững.
Phó Chánh án biểu dương Trại giam Xuân Lộc đã nỗ lực, cố gắng trong hành trình cùng với người chấp hành án bước những bước đầu tiên trên con đường hoàn lương. Các cán bộ là những “người thầy đặc biệt” trong môi trường giáo dục đặc biệt; chăm lo cho các phạm nhân bằng cả kỷ cương, tình thương và trách nhiệm của mình.
“Các đồng chí đã giúp cho họ từ bỏ quá khứ lỗi lầm, tích cực học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt, các đồng chí đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định để lập hồ sơ danh sách những phạm nhân đủ điều kiện để báo cáo, đề nghị đặc xá đợt này” - Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn khen ngợi.
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn mong rằng, trong thời gian tới, Trại giam Xuân Lộc tiếp tục phát huy, lập nhiều thành tích hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện.
Chú trọng công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp để sau khi phạm nhân được đặc xá cộng đồng các doanh nghiệp ở mỗi địa phương sẽ tiếp nhận, giải quyết công ăn việc làm, có thu nhập ổn định ngay.
Chị Nguyễn Thị Hoài Diễm (SN 1993), người được đặc xá dịp này thay mặt 206 phạm nhân chia sẻ: “Khi mới đến trại, tôi rất lo lắng nhưng được sự động viên, học tập, lao động, sinh hoạt, được tạo điều kiện và tôi dần chuyển biến. Tôi nợ Đảng, Nhà nước, gia đình, xã hội và khao khát được trở về, bỏ thói xấu, sống lạc quan.
“Nhờ những giáo huấn sâu sắc của giám thị, chúng tôi quyết sống tốt làm lại cuộc đời. Nhân dịp Đại lễ 30/4, tôi được Chủ tịch nước đặc xá và trong tôi dâng trào sự biết ơn sâu sắc, nguyện chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân có ích cho xã hội”, chị Hoài Diễm xúc động tâm sự.
Trước khi kết thúc buổi Lễ, Giám thị Trại giam Xuân Lộc dặn dò các thủ tục cho các phạm nhân được đặc xá, tiếp tục học tập rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội để hòa nhập cộng đồng thật tốt.
Cánh cửa trại giám khép lại sau lưng những người được đặc xá, họ phấn khởi trở về trong vòng tay người thân để phấn đấu tạo dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn trong sự biết ơn chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.