Philippines tiêu diệt phát ngôn viên của IS ở khu vực Đông Á

Nhật Minh| 08/06/2022 05:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong chiến dịch ở vùng Maguindanao của Philippines, Abu Huzaifah - một trong những thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt. Abu Huzaifah từng được biết đến là người phát ngôn của nhóm này ở khu vực Đông Á.

philippines.jpg
Những người lính tuần tra ở thành phố Datu Saudi Ampatuan, Philippines. Ảnh minh họa

Theo AFP, đây là thông báo của Trung tướng Alfredo Rosario Jr. - lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Miền Tây Mindanao, nêu ra trên ấn phẩm địa phương Manila Bulletin.

Một báo cáo từ Trung tâm Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp gửi cho Trung tướng Alfredo Rosario Jr. cho biết, Abu Huzaifah đã thiệt mạng trong một chiến dịch đặc biệt hôm 6/6.

Theo dữ liệu của nhà chỉ huy quân sự, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh 60, Tiểu đoàn bộ binh 40 và tình báo đã tham gia tiêu diệt tên khủng bố cộm cán Abdulfatah Omar Alimuden, có bí danh khét tiếng là Abu Huzaifah. Chiến dịch diễn ra tại giao lộ Salbo ở khu đô thị Datu Saudi Ampatuan.

Trích dẫn các tin tức tình báo, Tướng Rosario Jr. cho biết, Abu Huzaifah không chỉ là phát ngôn viên của IS ở khu vực Đông Á mà còn là thủ lĩnh phụ trách các hoạt động tài chính của tổ chức này. Người này đảm nhận liên lạc kết nối giữa chi nhánh địa phương, Dawlah Islamiyah-Philippines, với Ngân hàng Trung ương của IS.

Trước đó, ngày 26/5, một đầu sỏ của tổ chức IS là Abu al-Hasan al-Qurashi đã bị cơ quan đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại Istanbul. Được biết, chiến dịch truy quét khủng bố được thực hiện cùng với Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng cục về Đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines tiêu diệt phát ngôn viên của IS ở khu vực Đông Á