Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho phiên chính thức của Đại hội diễn ra ngày 27/12/2025.
Phiên trù bị có sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, đại diện cho các bộ, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đây là những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, được lựa chọn, giới thiệu theo đúng quy trình, tiêu chuẩn.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đại biểu dự Đại hội là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của các bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm sức khỏe để tham gia Đại hội. Báo cáo của các đoàn cho thấy, các đại biểu đã về dự đầy đủ, đúng thành phần, số lượng theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong số các đại biểu dự Đại hội, đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước. Đại hội cũng ghi nhận sự tham dự của 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, đều 11 tuổi, gồm: cháu Lưu Phúc An, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở An Thới, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; cháu Mai Đức Ninh, sinh năm 2014, học sinh lớp 6E, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; cháu Lữ Hoài Thương, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cháu Ngô Quỳnh Chi, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, tỉnh Thái Nguyên; cháu Văn Hoàng Minh Khuê, sinh năm 2014, học sinh lớp 6A1, Trường Trung học cơ sở Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức Đại hội đã phổ biến chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội; báo cáo và thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu; đồng thời hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức, điều hành, các nghi thức trong phiên khai mạc và bế mạc. Các nội dung được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, giúp đại biểu nắm chắc yêu cầu, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tham dự Đại hội.

Phiên họp cũng dành thời gian rà soát công tác tổ chức, hậu cần, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng, đúng kế hoạch. Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị được trao đổi, thống nhất kịp thời, tạo sự chủ động cho các bộ phận liên quan.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Với việc hoàn thành đầy đủ các nội dung theo chương trình, Phiên trù bị được đánh giá đã góp phần quan trọng bảo đảm cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra thành công, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.