Tòa án địa phương

Phiên tòa giả định ở vùng biên: Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật

Thanh Phương 18/05/2026 - 16:56

Giữa đại ngàn biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) nơi những bản làng người Mông, Thái, Khơ Mú… còn cheo leo bên núi cao, nơi đường biên dài hàng chục km luôn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm hoạt động, một phiên tòa đặc biệt đã thu hút hơn 1.100 học sinh theo dõi.

Không bục giảng, không những bài tuyên truyền khô khan, pháp luật được đưa đến học sinh bằng tiếng gõ búa xét xử, bằng ánh mắt cúi đầu của bị cáo, bằng những giọt nước mắt muộn màng của tuổi trẻ sa ngã vì ma túy.

tuyentruyen.jpg
Hình ảnh phiên tòa giả định

Sáng 18/5, Tòa án nhân dân khu vực 13, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13, Công an xã Mường Lát và Trường THPT Mường Lát tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm học đường. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Điều đặc biệt, phiên tòa được xây dựng từ một tình huống rất gần với thực tế vùng cao hiện nay: hai học sinh THPT vì tò mò, đua đòi đã góp tiền mua ma túy hồng phiến về phòng trọ sử dụng sau giờ tan học.

hocsinhpl.jpg
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật tới học sinh

Theo kịch bản giả định, vào chiều 27/1, trong quá trình kiểm tra cư trú tại xã Hòa Bình (địa danh giả định), lực lượng công an phát hiện hai nam sinh có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu trọ. Tang vật thu giữ gồm ma túy hồng phiến cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như chai nhựa, giấy bạc, bật lửa, ống tre…

Từng diễn biến từ điều tra, truy tố đến xét xử được tái hiện chân thực ngay dưới sân trường. Những câu hỏi dồn dập của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và bản án nghiêm khắc được tuyên đã khiến hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi.

quanhcanh.jpg
Học sinh có thêm những trải nghiệm quý giá cho cuộc sống

Nhiều em lần đầu tiên hiểu rằng, ma túy không còn là câu chuyện xa vời trên báo chí, mà có thể len lỏi vào chính môi trường học đường, cướp đi tương lai chỉ sau một phút tò mò, nông nổi.

Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát Nguyễn Nam Sơn cho biết: Ở Mường Lát địa bàn miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nơi nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, việc đổi mới hình thức tuyên truyền được xem là hướng đi hiệu quả và cần thiết.

cuoanh.jpg
Các đơn vị tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật

Thay vì đọc văn bản hay tuyên truyền một chiều, phiên tòa giả định giúp học sinh “chạm” vào pháp luật bằng cảm xúc thật, tình huống thật và những bài học cảnh tỉnh trực diện.

Không khí chương trình càng sôi nổi hơn khi đại diện cơ quan tố tụng lồng ghép giao lưu, hỏi đáp pháp luật với hàng loạt tình huống thực tế về ma túy, bạo lực học đường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhiều học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và bày tỏ sự ám ảnh trước hậu quả mà ma túy gây ra.

Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, những phiên tòa giả định đang trở thành “lớp học pháp luật” sinh động, dễ nhớ, dễ thấm. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, mô hình này còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy và tội phạm học đường.

Phiên xử kết thúc, giữa sân trường vùng cao, bài học về pháp luật có lẽ cũng đã ở lại lâu hơn trong suy nghĩ của mỗi giáo viên, học sinh Mường Lát, để các em có thêm bản lĩnh bước vào “trường đời” trở thành công dân có ích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phiên tòa giả định ở vùng biên: Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật