Tòa án địa phương

Phiên tòa giả định cảnh tỉnh thực trạng giao thông lứa tuổi học đường

Bá Mạnh 12/05/2026 - 13:52

Trước thực trạng vi phạm luật giao thông ở lứa tuổi học đường ngày càng phức tạp, vừa qua, TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh phối hợp với VKSND cùng cấp và Trường THPT Hàm Nghi tổ chức "Phiên tòa giả định" nhằm cảnh tỉnh, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh và phụ huynh.

Khi lòng yêu thương đặt sai chỗ

Dạo quanh các cổng trường học hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh vô tư điều khiển xe máy phân khối lớn. Các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, thậm chí còn “kẹp ba”, lạng lách hoặc không đội mũ bảo hiểm. Sự chủ quan, bồng bột của lứa tuổi học đường cộng với tốc độ của những cỗ máy phân khối lớn đã biến con đường đến trường của các em luôn đối mặt với những tai nạn rình rập.

phien_toa_gia-dinh_3.jpg
TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh phối hợp với VKSND cùng cấp và Trường THPT Hàm Nghi tổ chức "Phiên tòa giả định" nhằm cảnh tỉnh, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của thực trạng đáng báo động này lại bắt đầu từ chính ngôi nhà của các em. Nhiều bậc phụ huynh vì chiều chuộng con, vì muốn tiện lợi trong việc đưa đón đã vô tư giao chìa khóa xe cho con em khi các em chưa hoàn thiện cả về kỹ năng lái xe lẫn nhận thức pháp lý. Sự thỏa hiệp vô điều kiện này vô tình trở thành sự đồng lõa với nguy hiểm. Nó trực tiếp đẩy con trẻ vào ranh giới của vi phạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để mang lại góc nhìn trực quan nhất, Ban tổ chức đã nghiên cứu và xây dựng kịch bản "Phiên tòa giả định" dựa trên một vụ án có thật. Tình huống giả định tái hiện câu chuyện một học sinh dưới 18 tuổi được sự đồng ý của cha mẹ đã sử dụng xe mô tô tham gia giao thông và gây tai nạn nghiêm trọng.

Đứng trước bục khai báo không chỉ có bóng dáng gầy guộc của người học sinh mà còn có sự bàng hoàng, hối hận muộn màng của người cha, người mẹ. Trong phiên tòa giả định, hai bị cáo bị truy tố, xét xử về hai tội danh độc lập nhưng gắn liền chặt chẽ: Học sinh: Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Phụ huynh: Tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

phien_toa_gia-dinh_2.jpg
Quang cảnh phiên tòa giả định.

Từng câu hỏi chất vấn của đại diện Viện Kiểm sát, lời bào chữa, cùng phán quyết nghiêm minh của Hội đồng xét xử đã thu hút sự theo dõi chăm chú của gần 900 học sinh.

Phiên tòa không có chỗ cho sự dung túng. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của nhân vật trong phiên tòa giả định đã chạm đến cảm xúc của người xem. Nó giúp các em hiểu rõ, pháp luật không loại trừ bất kỳ ai và mọi hành vi chủ quan đều phải trả giá bằng tự do, bằng cả tương lai phía trước.

Thay đổi nhận thức để bảo vệ tương lai

Sau khi phiên tòa khép lại, các em học sinh tiếp tục được tham gia phần thi hỏi đáp, trắc nghiệm tình huống nhằm tìm hiểu các quy định cốt lõi của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Những kiến thức khô khan nay trở nên dễ hiểu, dễ nhớ nhờ sự lồng ghép khéo léo thông qua các tình huống thực tế.

phien_toa_gia-dinh_1.jpg
Trong phiên tòa giả định, hai bị cáo bị truy tố, xét xử về hai tội danh độc lập nhưng gắn liền chặt chẽ: Học sinh: Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Phụ huynh: Tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Dịp này, các cơ quan phối hợp gồm VKSND Khu vực 4, TAND Khu vực 4 và Công an xã Hương Bình đã trao tặng 30 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được trao đi không chỉ là một món quà vật chất mà còn mang theo thông điệp về sự đồng hành, nhắc nhở các em về ý thức tự bảo vệ mạng sống của chính mình và người xung quanh khi tham gia giao thông.

phien_toa_gia-dinh_4.jpg
Phiên tòa truyền tải mạnh mẽ thông điệp pháp luật không loại trừ bất kỳ ai và mọi hành vi chủ quan đều phải trả giá bằng tự do, bằng cả tương lai phía trước...

"Phiên tòa giả định" khép lại nhưng dư âm và bài học mà nó để lại vẫn vô cùng sâu sắc. Hoạt động ngoại khóa này không chỉ trang bị kiến thức pháp lý cần thiết cho học sinh mà còn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến các bậc phụ huynh: Yêu thương con đúng cách là biết từ chối những đòi hỏi chưa phù hợp, là nghiêm khắc quản lý phương tiện để bảo vệ tương lai và tính mạng của con em mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên tòa giả định cảnh tỉnh thực trạng giao thông lứa tuổi học đường