Ngày 15/5, trong khuôn khổ hành trình khảo sát vùng biển, đảo Tây Nam, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Xuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cụm đảo Hòn Khoai.
Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tham gia cùng Đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4; đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Hòn Khoai trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nam của Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, Hòn Khoai không chỉ là trạm tiền tiêu nơi cực Nam đất nước mà còn được định hướng trở thành “cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam”.

Theo Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng Hòn Khoai thành cụm đảo chiến lược, gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh. Nhiều dự án trọng điểm đang được nghiên cứu, triển khai như cầu vượt biển nối đất Mũi với Hòn Khoai dài 18,2km; cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn cùng hệ thống hạ tầng quốc phòng đồng bộ.
Các công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế biển, logistics, xuất khẩu thủy sản, đồng thời nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám đảo, bám công trường thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí ghi nhận, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các lực lượng vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào tiến độ xây dựng và phát triển đảo Hòn Khoai.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã khảo sát tình hình quốc phòng, an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên đảo; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các đơn vị đứng chân trên địa bàn trong công tác tuyên truyền biển, đảo, vận động ngư dân chấp hành pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Đánh giá tình hình thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy nhận định an ninh, trật tự trên vùng biển Tây Nam vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tranh chấp ngư trường, vi phạm khai thác IUU, buôn lậu và gian lận thương mại trên biển.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời mong muốn các lực lượng trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Văn Lượm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết, những tháng đầu năm 2026, các lực lượng đứng chân trên đảo như Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Ra đa 595, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai và Trạm Hải đăng Hòn Khoai đã duy trì nghiêm nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm soát vùng biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Tây Nam.

Hiện Đồn Biên phòng Hòn Khoai quản lý, bảo vệ hơn 46km đường biên giới quốc gia trên biển với vùng biển rộng khoảng 998km². Trong điều kiện địa hình biệt lập, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp đấu tranh chống khai thác hải sản trái phép, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các lực lượng trên đảo còn tham gia bảo đảm an ninh, hỗ trợ triển khai dự án cảng lưỡng dụng và cầu vượt biển Hòn Khoai – những công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế biển khu vực cực Nam Tổ quốc trong thời gian tới.
Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân trên đảo luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ tin tưởng Hòn Khoai sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “lá chắn” vững chắc bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
