Biên giới – Biển đảo

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới

Kim Oanh • 09/10/2026 14:39

Phát huy vai trò của nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ là những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bình yên tuyến biên giới.

img_9053.jpeg
Công an phường Móng Cái 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Ban CHQS phường tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới dọc sông Ka Long.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ biên giới

Là địa bàn biên giới có cả đường bộ và đường biển giáp Trung Quốc, phường Móng Cái 2 tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) trái phép. Xác định rõ đặc điểm địa bàn, hơn 1 năm qua, mô hình “Biên giới bình yên, phường Móng Cái 2 không XNC trái phép” được triển khai đồng bộ, huy động sự tham gia của các lực lượng chức năng và người dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Tại khu vực cảng Vạn Ninh, hoạt động tàu thuyền, đánh bắt hải sản và vận chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên, đòi hỏi công tác quản lý, kiểm soát phải được duy trì chặt chẽ. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân, người lao động không tham gia, tiếp tay, bao che hoặc vận chuyển người XNC trái phép; đồng thời khuyến khích người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các dấu hiệu nghi vấn.

Ông Nguyễn Văn Lành, trú tại khu Vạn Ninh, phường Móng Cái 2, cho biết, sau khi được tuyên truyền, ông hiểu rõ trách nhiệm của mình và sẽ kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Thực tế cho thấy, sự tham gia chủ động của người dân giúp lực lượng chức năng sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện xác minh, xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ hình thành các đường dây tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.

Siết chặt quản lý cư trú, tăng cường ứng dụng công nghệ

Cùng với tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm.

Trong 9 tháng năm 2026, phường Móng Cái 2 ghi nhận hơn 82.000 lượt người nước ngoài lưu trú, trong đó hơn 97% là người Trung Quốc. Lượng người lưu trú lớn, biến động thường xuyên đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Công an phường thường xuyên kiểm tra việc khai báo tạm trú, hướng dẫn, nhắc nhở chủ cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao trách nhiệm trong quản lý khách lưu trú, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tại khách sạn Phương Đông, cơ sở có quy mô 45 phòng, ông Nguyễn Văn Toái, chủ khách sạn, cho biết đơn vị thực hiện khai báo khách lưu trú theo quy định, đồng thời chấp hành hướng dẫn, kiểm tra của lực lượng Công an và không tiếp tay cho các đối tượng tổ chức XNC trái phép.

Công an phường Móng Cái 2 kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài tại khách sạn Phương Đông.
Công an phường Móng Cái 2 kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài tại khách sạn Phương Đông.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ được xác định là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Theo Trung tá Nguyễn Thành Quang, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 2, qua khảo sát, đánh giá tình hình, Công an phường đã xác định 10 vị trí trọng điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động XNC trái phép, tham mưu UBND phường lắp đặt camera giám sát trong quý IV/2026.

Hệ thống camera sẽ hỗ trợ theo dõi tại những khu vực khó bố trí lực lượng thường xuyên, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình huống. Tuy nhiên, công nghệ cần được kết hợp với tuần tra thực tế, trao đổi thông tin và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để nâng cao hiệu quả kiểm soát địa bàn.

Chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh tuyến biên giới

Trong hơn 1 năm triển khai mô hình, Công an phường Móng Cái 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức 156 lượt tuần tra, 18 buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; đồng thời duy trì trao đổi thông tin qua các nhóm Zalo cộng đồng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định pháp luật về XNC, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép và trách nhiệm của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả, các lực lượng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 33 vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực XNC, đồng thời ngăn chặn nhiều trường hợp có dấu hiệu tìm cách xuất cảnh trái phép, góp phần giữ gìn an ninh, an toàn tuyến biên giới.

Việc duy trì mô hình “Biên giới bình yên, phường Móng Cái 2 không XNC trái phép” cho thấy vai trò của cách làm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp quản lý địa bàn, kiểm soát cư trú, ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò của nhân dân.

Từ thực tiễn triển khai, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy hiệu quả các kênh thông tin từ cơ sở tiếp tục là những yếu tố quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động XNC trái phép, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội.

    Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO