Phát hiện thi thể trên sông Bồ

Ngọc Minh| 10/10/2019 15:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đàn ông tử vong do rò rỉ điện trong quá trình vận hành máy sục khí nhằm bảo đảm nguồn oxy cho cá.

Sáng 10/10, ông Tống Quang Khánh - Chủ tịch UBND phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa có một người dân địa phương được phát hiện tử vong  trên sông Bồ. Nạn nhân là ông Nguyễn Tăng Thọ ( SN 1966), trú tại khu vực Cổ Lão, phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế.

Phát hiện thi thể trên sông Bồ

Nạn nhân bị điện giật tử vong khi chăm sóc lồng cá.

Trước đó, vào chiều 9/10, sau khi đi làm về nhà, ông Thọ đi ra khu vực nuôi cá lồng của gia đình trên sông Bồ, đoạn thuộc địa phận thôn Cổ Lão để chăm sóc cá.

Đến khoảng 18h15 cùng ngày, chờ lâu không thấy cha trở về nhà, người con của ông Thọ đi ra khu vực nuôi cá để tìm thì bàng hoàng phát hiện ông này đã tử vong bất thường trên sông.

Theo ông Tống Quang Khánh, bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Thọ tử vong có thể do bị điện giật khi chăm sóc cá. Cụ thể, trong quá trình vận hành máy sục khí nhằm bảo đảm nguồn oxy cho cá, có thể hệ thống điện rò rỉ dẫn đến ông Thọ bị điện giật tử vong giữa sông.

Ông Tống Quang Khánh cho biết thêm, gia đình ông Thọ đông con, đời sống kinh tế khó khăn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện thi thể trên sông Bồ