Phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong nhà trọ

Tuyến Trang| 13/11/2015 11:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ nhà trọ cho biết, khi mới vào thuê phòng, cô gái dặn không được cho bất cứ ai vào, kể cả người làm vệ sinh khi cô chưa yêu cầu.

Sáng 13/11, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cô gái tên Trương Hồng Đào (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau). Nạn nhân được phát hiện chết  tại nhà trọ Tuấn Tài (địa chỉ khóm 6, phường 9, TP. Cà Mau) vào tối 12/11.

Phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong nhà trọ

Nhà trọ Tuấn Tài, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Vụ việc được phát hiện khoảng 22 giờ tối 12/11, khi chủ nhà trọ vệ sinh xung quanh thì thấy có mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng số 15, nên đến kiểm tra đã phát hiện thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và các thao tác nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trong đêm, người nhà nạn nhân đã đến nhận thi thể và đưa về gia đình làm lễ mai táng.

Chủ nhà trọ cho biết, nạn nhân đến thuê phòng vào ngày 10/11, khi vừa thuê phòng, cô đã dặn không cho bất cứ ai vào phòng khi cô chưa có yêu cầu, kể cả người làm vệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong nhà trọ