Phát hiện nhiều tàu thuyền sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt

Hà Kim(TH)| 03/06/2019 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những ngày qua trên vùng biển Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ nhiều tàu thuyền của ngư dân sử dụng các công cụ đánh bắt thủy sản tận diệt.

Ngày 3/6, Sở NNPTNT Quảng Ninh cho biết, vẫn còn nhiều tàu thuyền của ngư dân sử dụng các công cụ đánh bắt thủy sản tận diệt bị phát hiện, tạm giữ trong những ngày qua.

Cụ thể, vào ngày 1/6,  Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tạm giữ 2 tàu khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc (TP. Móng Cái). Tại vùng biển ven bờ thuộc khu vực bãi Đá Đen, phường Bình Ngọc, Biên phòng phát hiện 2 tàu TB-10298 TS do Đào Văn Hà (trú tại xã Liên Hòa, TX Quảng Yên), tàu QN-1028 TS do Nguyễn Đức Xuân (trú tại xã Phong Hải, TX Quảng Yên) làm chủ khai thác thủy sản bằng nghề cào - một trong số những nghề khai thác thủy sản thuộc danh mục cấm của Bộ NNPTNT.

Trước đó, tại khu vực biển Vân Đồn, Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Cô Tô và Quan Lạn cũng phát hiện 2 tàu vỏ sắt: TB91268, trọng tải 75 tấn, lắp 1 máy có công suất 920 CV; TB91269 TS, trọng tải 75 tấn, lắp máy công suất 920CV, đang sử dụng giã cào khai thác thủy sản trái phép,  thu giữ nhiều tấn thủy hải sản bị đánh bắt theo kiểu tận diệt.

Ngoài ra,  những tháng gần đây, lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phát hiện 70 vụ việc, bắt giữ 76 phương tiện tàu, thuyền vi phạm các quy định trong đánh bắt, khai thác thủy sản. Tang vật thu giữ chủ yếu là kích điện, súng bắn điện, lồng bát quái, chã cào, vợt điện....

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nhiều tàu thuyền sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt