Phát hiện nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tùng Anh| 28/05/2021 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ou Yang Fei, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Lào Cai từ đầu tháng 5/2021. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Fei tại một khách sạn ở TP Thanh Hóa.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Đối tượng Ou Yang Fei nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa kiểm tra hành chính tại khách sạn Long Anh (có địa chỉ số 05, Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) phát hiện nam thanh niên tên là Ou Yang Fei, SN 1994, quê quán tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, Ou Yang Fei không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nhập cảnh Việt Nam hợp pháp. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Fei khai nhận thông qua một người môi giới không quen biết trên mạng internet, người này đã giúp Fei nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu tháng 5/2021 qua khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. 

Sau khi nhập cảnh, Ou Yang Fei di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 25/5, Fei di chuyển và đến lưu trú tại khách sạn Long Anh, TP Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Ou Yang Fei đã được bàn giao cho lực lượng chức năng để điều tra, khai thác lịch trình di chuyển và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam