Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

HM| 20/01/2020 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 17/1, từ nguồn tin phản ánh của nhân dân, phóng viên Báo Công lý và Báo CAND đã có mặt tại km89 Quốc lộ 5 thuộc xã Nam Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) chứng kiến một cơ sở chiết ga trái phép đang hoạt động.

Cơ sở sang chiết gas trên là một nhà xưởng nằm sâu trong bãi đất trống sát bờ sông tại km 89, Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện An Dương. Tại đây, một số đối tượng đã tập kết nhiều dụng cụ, phương tiện để san chiết ga từ bồn chứa sang các bình gas.

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Nhà xưởng quây tôn kín để tránh bị phát hiện việc sang chiết gas bên trong

Phóng viên đã thông tin sự việc đến lãnh đạo huyện UBND huyện An Dương và Công an huyện An Dương. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Nam Sơn đã có mặt để giải quyết sự việc.

Tại hiện trường, có một xe ô tô tải mang BKS: 15C - 319.34 trên xe có hàng chục vỏ bình gas mang nhãn hiệu của nhiều hãng đang được đưa xuống sân để chuẩn bị sang chiết gas.

Bên trong nhà xưởng được quây tôn cũng có hàng trăm vỏ bình gas mang các nhãn hiệu của các hãng Petrolimex, Total, Petrovietnam gas, Siamgas… và 4 cây bơm gas điện tử thế hệ mới rất hiện đại. Phía sau nhà xưởng là một bồn chứa gas nổi có thể tích hàng trăm m3, được ngụy trang kín đáo.

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Phương tiện chở vỏ bình gas vào xưởng để sang chiết

Khi lực lượng chức năng có mặt, tại nhà xưởng có 3 người gồm 1 lái xe và 2 nhân viên kỹ thuật, tất cả đều khai nhận được thuê đến thực hiện việc nạp, sans chiết và vận chuyển gas.

Cụ thể là khi xe bồn chở gas đến sẽ được nạp vào bể chứa, sau đó hàng ngày có các xe tải chở vỏ bình gas đến san chiết vào đó, rồi đưa đi tiêu thụ…

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Hàng trăm vỏ bình gas tập kết bên trong nhà xưởng

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Vòi nạp từ xe bồn vào bể chứa được đặt kín đáo đằng sau nhà xưởng

Theo phản ánh của nhân dân, cơ sở sang chiết gas trên hoạt động từ đầu tháng 11/2019 do một số đối tượng tự xưng là người của một công ty ga dựng lên. Cơ sở này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày có hàng chục xe tải ra vào giao nhận hàng. Lo lắng về sự độc hại và nguy cơ cháy nổ do việc sang chiết gas trái phép gây ra, nhân dân đã trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng trên địa bàn nhưng chưa được giải quyết.

Được biết, sự việc đang được cơ quan Công an huyện An Dương xác minh, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn