Phát hiện cơ sở sản xuất da heo bẩn

Quang Minh| 31/03/2015 18:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/3, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh TP.HCM cho biết, phát hiện một cơ sở kinh doanh da heo không đảm bảo vệ sinh, tang vật thu giữ tại hiện trường là gần nửa tấn da heo.

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở này là ông Nguyễn Đăng Khoa (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM). Tại thời điểm kiểm tra, ông Khoa đã không xuất trình được các giấy tờ chứng nhận kiểm dịch, giấy phép kinh doanh…. Bên cạnh đó nơi sản xuất rất mất vệ sinh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và thu giữ gần 100kg da heo còn sống, 398kg da heo ngâm và sợi da heo thành phẩm.

Phát hiện cơ sở sản xuất da heo bẩn

Phát hiện cơ sở sản xuất da heo bẩn

Da heo được sản xuất trong điều kiện không hợp vệ sinh

Bước đầu, ông Khoa xin tự tiêu hủy toàn bộ số hàng trên mà không cần cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm và chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên cơ sở của ông Khoa vi phạm. Trước đó, 19/3, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm và đã xử phạt hành chính 13,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay chủ cơ sở vẫn chưa nộp phạt mà lại tiếp tục vi phạm. 

Hiện vụ việc vẫn đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện cơ sở sản xuất da heo bẩn