Sáng 1/12, tại Trường THCS Đông Hải (phường Hải An, TP Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh các trường THCS trên địa bàn các xã, phường ven biển của thành phố.
Tham dự phát động Cuộc thi có Tư lệnh và Chính ủy Vùng cảnh sát biển 1; đại diện các sở, ban, ngành và Ban Giám hiệu của 59 trường THCS trên địa bàn 15 xã, phường ven biển của TP Hải Phòng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho tất cả học sinh các trường THCS trên địa bàn 15 xã, phường ven biển của Hải Phòng, bao gồm: Bạch Đằng, Nam Triệu, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Hùng Thắng, Chấn Hưng và đặc khu Cát Hải.
Theo kế hoạch, học sinh sẽ trải qua 3 vòng thi gồm cấp xã, phường; cấp tỉnh, thành phố và cấp khu vực. Trong đó, đối tượng tham dự vòng thi cấp khu vực là những học sinh đạt giải tại Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố đến từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.
Nội dung thi bao gồm các phần “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” theo phiên bản gameshow “Rung chuông vàng”, kết hợp giữa hình thức thi trực tiếp và trực tuyến.
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 1/12/2025 đến tháng 3/2026.
Phát biểu khai mạc, Thượng tá Trương Văn Hùng - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh: Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai giai đoạn đầu thực hiện Đề án. Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan về biển, đảo Tổ quốc; về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; về lịch sử, truyền thống, địa lý của quê hương Hải Phòng...
.jpeg)
Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn các em học sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết của mình bằng kiến thức, mà còn bằng cả tình cảm chân thành, niềm tự hào của người con đất Cảng anh hùng; coi đây là động lực để giúp các em không ngừng ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, xứng đáng với lịch sử và bề dày truyền thống của quê hương Hải Phòng.
Qua đó, tăng cường mối đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, đề cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.