Tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột bằng dao chặt mía

Hồ Huy| 28/04/2018 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến xin tiền, bị mẹ nhắc nhở phải chí thú làm ăn, "nghịch tử" tức giận đã ra tay đánh mẹ ruột tử vong rồi bỏ trốn.

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 27/4 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Tôn Thất Minh (25 tuổi, trú thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người.

Tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột bằng dao chặt mía

Bị cáo Minh tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, ngày 1/5/2017, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Tôn Thất Minh đến quán tạp hóa của mẹ ruột là bà Lê Thị Hòa (54 tuổi) để xin tiền.

Tại đây, bà Hòa cho Minh 20 ngàn đồng và nhắc nhở con trai phải chí thu làm ăn. Bị mẹ nói, Minh tức giận đã xô ngã bà Hòa, tiếp đó bị cáo kéo mẹ ruột vào bếp rồi dùng dao chặt mía sát hại.

Sau khi gây trọng án, Minh bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Tôn Thất Minh tử hình về tội danh truy tố.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột bằng dao chặt mía