Tử hình kẻ giết người đốt xác và cướp tài sản

Vũ Ba| 04/08/2020 21:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi dùng dao đâm chết người, đối tượng lấy hết tài sản của nạn nhân, rồi bỏ xác vào thùng phuy để đốt phi tang.

TAND TP. Hải Phòng vừa tiến hành xét xử vụ án hình sự giết người rồi bỏ xác vào thùng phi đốt phi tang và cuops tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, ở thôn 1 Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng) vay của anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, ở Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng) 6 triệu đồng với lãi suất 900.000 đồng/tháng.

Sáng 22/2/2020, anh L. yêu cầu Tuấn trả tiền lãi như thỏa thuận, Tuấn khất nợ nhưng anh L. không đồng ý. Trưa cùng ngày, anh L. đi xe máy đến nhà Tuấn để đòi tiền. Khi đi, anh L. mang theo 6 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus để bán cho khách.

Khi tới nhà Tuấn, anh L. yêu cầu Tuấn trả tiền nhưng Tuấn không có tiền trả nên anh L. đã chửi mắng. Cay cú nên Tuấn nảy sinh ý định giết anh L. Sau đó, Tuấn đi ra cửa lấy dao chém anh L. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Thấy anh Lâm đã chết, đối tượng Tuấn lấy 1 chiếc nhẫn vàng, 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng của nạn nhân. Tổng số tài sản mà Tuấn lấy của anh L. trị giá hơn 45 triệu đồng.

Ngay sau đó, Tuấn mang xác nạn nhân cho vào thùng phuy kéo ra sau vườn, rồi lấy giẻ châm lửa đốt. Thấy lửa cháy kém nên Tuấn lấy xăng trong xe máy của nạn nhân cho vào phuy để tiếp tục đốt.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để bán điện thoại của anh L. được 4 triệu đồng. Sau đó, Tuấn ra QL10 bắt xe khách bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Tử hình kẻ giết người đốt xác và cướp tài sản

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn

Đến 3 giờ 6 phút sáng 23/2/2020, tại Km260 QL6, địa phận thuộc ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT - Công an tỉnh Sơn La và Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ Tuấn, khi đối tượng đang ngồi trên xe khách BKS 26B - 002.xx chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La).

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu vụ án, lời khai và tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ giết người đốt xác và cướp tài sản