Tử hình đối tượng nhận 3 triệu kíp tiền công để vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Bá Mạnh| 18/08/2020 21:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Páu Chua Xồng (SN 1995, trú ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, do hám lợi nên Páu Chua Xồng đã bất chấp pháp luật nhận lời vận chuyển ma túy sang Việt Nam để lấy tiền công.

4h sáng ngày 2/2/2020, một người đàn ông ở Lào đã thuê Xồng vận chuyển “hàng” sang Việt Nam với tiền công 3 triệu kíp Lào. Theo lời dặn, Xồng đi theo đường rừng hướng sang Việt Nam.

Tử hình đối tượng nhận 3 triệu kíp tiền công để vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Bị cáo Páu Chua Xồng tại phiên xử.

Đến 18h30’ cùng ngày, khi đến suối Rào Mắc (thôn Hà Trai, Sơn Kim 1, Hương Sơn), Páu Chua Xồng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 3.187 gam ma tuý.

Tại phiên xử, Páu Chua Xồng khai nhận do bản thân không có công ăn việc làm lại cần tiền để tiều xài nên nhận lời vận chuyển ma túy. Bị cáo ăn năn hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì hám lợi mà kiếm tiền bất chấp pháp luật, tiếp tay gieo rắc cái chết trắng cho người khác nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX đã tuyên án tử hình bị cáo Páu Chua Xồng về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình đối tượng nhận 3 triệu kíp tiền công để vận chuyển ma túy vào Việt Nam