Trốn truy nã, đổi họ tên để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Trung Hiếu| 20/06/2018 13:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã, Tôn lên TP.HCM, đổi họ tên và tiếp tục sản xuất hàng trăm chai thuốc bảo vệ thực vật giả bán ra thị trường.

Ngày 20/6, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt các bị cáo Vương Thành Tôn (40 tuổi), Huỳnh Kim Thiện (45 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (27 tuổi) cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trốn truy nã, đổi họ tên để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

Dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2015, Tôn bị cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ truy nã về hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Nhằm trốn lệnh truy nã, Tôn từ Cần Thơ lên TP.HCM, lấy tên giả là Hồ Ngọc Long.

Đến đầu năm 2017, Tôn thuê nhà tại quận 6, TP.HCM và cùng chung sống như vợ chồng với chị Loan, Dung (chị ruột Loan) cũng sống chung nhà với Loan và Tôn.

Tháng 9/2017, Tôn thuê Thiện làm nắp đóng vào các chai thuốc bảo vệ thực vật giả. Để dễ làm ăn, Tôn thuê luôn nhà của Thiện để làm nơi sản xuất và cất giấu số hàng thuốc bảo vệ thực vật giả do Tôn sản xuất.

Để phục vụ cho việc sản xuất hàng giả của mình, Tôn mua nhiều chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, nhiều can nhựa đựng hóa chất không rõ nguồn gốc. Toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật giả được Tôn hướng dẫn cho Dung dán nhãn chai, sang chiết thuốc và đi giao hàng.

Chưa đầy 1 tháng, nhóm sản xuất hàng giả do Tôn cầm đầu này đã tự sản xuất số lượng gần 900 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.

Đến tối 17/7/2017, Dung bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển hai thùng thuốc bảo vệ thực vật khi đang lưu thông tại giao lộ Hậu Giang - Bình Phú (quận 6, TP.HCM).

Từ lời khai của Dung, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Vương Thành Tôn và Huỳnh Kim Thiện.

Sau 2 ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt Vương Thành Tôn mức án 6 năm tù, Nguyễn Thị Dung 4 năm tù và Huỳnh Kim Thiện 3 năm tù cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn truy nã, đổi họ tên để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả