Không xin được tiền, con trai dùng chày giết mẹ

Thanh Huyền| 26/08/2015 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng mẹ già không cho tiền để đi chữa bệnh, Nông Văn Thùy (SN 1982, trú tại thôn Làng Chẽ, xã An Lập, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã nhẫn tâm sát hại mẹ đẻ.

Ngày 25/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nông Văn Thùy về tội “Giết người”.

Không xin được tiền, con trai dùng chày giết mẹ

Nông Văn Thùy tại phiên tòa

Cáo trạng truy tố nêu rõ, vào ngày 1/2/2015, bà Nông Thị Quỳ (SN 1953) ở thôn Làng Chẽ, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang nấu ăn trong bếp thì Nông Văn Thùy (SN 1982, con trai bà Quỳ) vào hỏi xin tiền. Lúc này bà Quỳ mắng Thùy và không cho tiền. Bực tức, Thùy dùng một chiếc chày gỗ ở bếp đánh nhiều nhát vào đầu bà Quỳ.

Hậu quả khiến bà Quỳ tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ. Sau khi gây án Thùy đến cơ quan công an đầu thú.

Cáo trạng cũng nêu, Thùy bị tai nạn giao thông vào năm 2005 nên sức khỏe yếu. Không làm được việc nên Thùy nhiều lần xin tiền mẹ đi chữa bệnh. Cũng từ đây giữa Thùy và mẹ xảy ra mâu thuẫn do có những lần Thùy xin tiền nhưng mẹ không có cho.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Thùy là đặc biệt nghiêm trọng, ra tay giết chết chính mẹ đẻ của mình gây phẫn nộ trong dư luận. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nông Văn Thùy 20 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không xin được tiền, con trai dùng chày giết mẹ