Dùng gậy tre đánh chết hàng xóm hái trộm chè

Đức Chung| 17/08/2020 18:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện người hàng xóm đang hái trộm chè của gia đình mình, Liệu đã dùng gậy tre đánh hàng xóm tử vong.

Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mạc Văn Liệu (53 tuổi, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đêm 2/3, Liệu phát hiện ông Mạc Văn Hoạt, là hàng xóm của gia đình đang vào vườn chè nhà mình. Do nhiều lần bị hái trộm chè nên Liệu rất bức xúc, đã cầm một thanh tre dài và đèn chạy ra xem.

Dùng gậy tre đánh chết hàng xóm hái trộm chè

 Bị cáo Mạc Văn Liệu tại tòa. Ảnh N.Hải

Phát hiện ông Hoạt đang hái chè, Liệu lên tiếng thì ông Hoạt bỏ chạy. Bỏ chạy được một đoạn, ông Hoạt đứng lại tấn công chủ vườn chè nhưng không trúng. Lúc này, Liệu đã dùng gậy tre tấn công ông Hoạt khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi thấy nạn nhân nằm gục xuống, Liệu đã hô hoán hàng xóm ứng cứu nạn nhân. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau. Biết thông tin này, Liệu đã tới công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Liệu hối hận vì trong lúc mất kiểm soát gây ra cái chết của người hàng xóm. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Liệu 10 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng gậy tre đánh chết hàng xóm hái trộm chè