Chém chết em vợ, chặn đường không cho đi cấp cứu

Từ Huy| 23/12/2015 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cầm hung khí đi tìm vợ, Hiển đã dùng dao chém em gái vợ trọng thương, sau đó còn chặn đường không cho người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ma Khánh Hiển (SN 1965, trú tại thôn Bảo Hoa 1, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS.

Chém chết em vợ, chặn đường không cho đi cấp cứu

Bị cáo Ma Khánh Hiển tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào 20h30 ngày 18/6/2015, Ma Khánh Hiển lên nhà em gái vợ là chị Vũ Thị Thuận để tìm chị Vũ Thị Lim (là vợ Hiển). Trước đó, vợ chồng Hiển xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên chị Lim bỏ nhà đi. Khi đi Hiển mang theo một cái cuốc lưỡi thép, cán tre dài 1,2m.

Khi đến nơi, Hiển thấy trong nhà chị Thuận có anh Triệu Tiến Dũng, trú tại xóm Bảo Biên 2, xã Bảo Linh (Định Hóa) và anh Trần Xuân Viên, trú tại xã Điềm Mặc (Định Hóa) đang ngồi chơi. Hiển vào hỏi chị Thuận về vợ thì bị chị Thuận mắng nói không biết. Bực tức Hiển lao vào đánh chị Thuận thì được anh Dũng can ngăn đẩy Hiển về.

Khoảng 15 phút sau Hiển tiếp tục đến nhà chị Thuận, lúc này Hiển mang theo một con dao bầu. Hiển tiếp tục hỏi vợ mình đâu thì chị Thuận trả lời không biết. Hiển liền xông vào xô ngã chị Thuận xuống nền nhà rồi dùng dao chém. Anh Dũng, anh Viên đã lao vào giật dao của Hiển ném ra sân và đưa chị Thuận đi đến Trạm y tế xã Bảo Linh.

Tuy nhiên lúc này, Hiển chạy về nhà lấy một con dao khác ra chặn đường không cho anh Dũng và anh Viên đưa chị Thuận ra Trạm y tế xã Bảo Linh, buộc hai người này phải đưa nạn nhân quay lại đi sang Trạm y tế xã Thanh Định. Tuy nhiên trên đường đi chị Thuận đã tử vong.

Theo kết luận pháp y, chị Thuận bị chém một vết dài 12cm gần xương quai xanh dẫn đến mất máu nhiều và tử vong.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, nguy hiểm, coi thường tính mạng của người khác nên HĐXX tuyên phạt Ma Khánh Hiển mức án chung thân về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết em vợ, chặn đường không cho đi cấp cứu