Pháp chính thức xác nhận mảnh vỡ tại Reunion là của MH370

Hà Kim| 04/09/2015 09:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các công tố viên Pháp chính thức xác nhận, chắc chắn mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7 là cánh của MH370.

Pháp chính thức xác nhận mảnh vỡ tại Reunion là của MH370

Mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion hôm 29/7

Ngày 3/9, các công tố viên Pháp Paris nêu rõ: "Hôm nay đã có thể nói chắc chắn rằng phần cánh lái tìm thấy trên đảo Reunion hôm 29/7 là của MH370".

Trong một tuyên bố chính thức, các công tố cho biết, một kỹ sư đến từ tổ chức Phòng vệ và Không gian Airbus ở Tây Ban Nha trực thuộc tập đoàn Boeing đã chính thức xác nhận 1 trong 3 dãy số được tìm thấy trên phần cánh là số nhận diện (serial number) thuộc chiếc MH370 Boeing 777.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia, Najib Razak đã đưa ra thông báo này hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, các nhà điều tra Pháp khi đó vẫn thận trọng hơn nên phủ nhận và yêu cầu điều tra kỹ càng hơn nữa.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người, bao gồm hành khách và các thành viên phi hành đoàn từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất tích bí ẩn ngày 8/3/2014.

Tuyên bố mới nhất này của Pháp sẽ mở ra những bước điều tra tiếp theo về sự mất tích bí ẩn của MH370 trong nhiều tháng qua.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp chính thức xác nhận mảnh vỡ tại Reunion là của MH370