Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình bị bắt giữ

Gia Anh| 30/10/2019 10:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, Tuân lẩn trốn vào các rẫy cà phê rồi qua đường hẻo lánh, bắt xe định về TP. HCM thì bị người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ.

Ngày 30/10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Bộ Công an), đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Trước đó, Giám thị trại giam Đại Bình đã ra quyết định truy nã Trần Văn Tuân, sau khi phát hiện Tuân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 28/10.

Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người theo Quyết định thi hành bản án số 31/2018/QĐ-CA ngày 26-4-2018 của TAND tỉnh Lâm Đồng tại trại giam Đại Bình, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình bị bắt giữ

Phạm nhân Trần Văn Tuân khi bị bắt giam trở lại

Theo lời khai ban đầu của phạm nhân Trần Văn Tuân, sau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình, Tuân lẩn trốn vào các rẫy cà phê, tìm đường hẻo lánh rồi đi bộ hướng ra TP Bảo Lộc với mục đích bắt xe khách trốn xuống TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên Tuân đã bị người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Đến 23 giờ ngày 29/10, lực lượng Công an phối hợp với người dân đã bắt giữ được Trần Văn Tuân.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho trại giam Đại Bình tiếp tục xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình bị bắt giữ