Phạm Anh Khoa hối lỗi: Quay đầu là bờ

Minh Khang| 16/05/2018 09:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Động thái họp báo và công khai xin lỗi của ca sĩ Phạm Anh Khoa đã nhận được sự đồng tình, thông cảm của nhiều người.

Chiều 14/5, rocker Phạm Anh Khoa tổ chức họp báo sau scandal bị tố gạ tình, quấy rối tình dục và phát ngôn gây tranh cãi. Nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt hốc hác vì phải đối diện với scandal những ngày qua. Phạm Anh Khoa cúi đầu, nói lời xin lỗi tới nạn nhân, cá nhân, tổ chức và chương trình mà mình đã tham gia.

Phạm Anh Khoa cũng xin rút lại lời “ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi”. “Tôi xin được xin lỗi đến tất cả đồng nghiệp, các cô chú anh chị đi trước, các bạn bè và các em thế hệ sau, xin lỗi tất cả khán giả vì phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình", nam ca sĩ trần tình.

"Tôi xin cảm ơn những sự phản ứng của các bạn đồng nghiệp nữ về phát ngôn đó. Lỗi của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều nếu không có sự phản ứng đó, vì chính phản ứng của các bạn đã giúp khán giả không hiểu sai về nhân cách của những người hoạt động trong nghề", Rocker Phạm Anh Khoa nhấn mạnh. 

Phạm Anh Khoa hối lỗi: Quay đầu là bờ

Hình ảnh tiều tụy của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo và công khai xin lỗi.

Các cụ thường nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Và hiện tại các sĩ Phạm Anh Khoa đã phải nhận một bài học cho riêng mình. Do vậy, công chúng nên cho anh một cơ hội.

Trước lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa, sao Việt đánh giá anh đã có lời xin lỗi chân thành, thái độ sửa sai tích cực.

Ca sĩ Bảo Lan - một trong những người phản ứng mạnh mẽ phát ngôn của nam rocker về showbiz - cho hay: "Sau khi xem toàn bộ clip buổi họp báo của Phạm Anh Khoa, tôi cảm nhận được sự chân thành của Khoa. Những lời này nói ra từ người như Khoa không dễ dàng. Tôi nghĩ Khoa đã phải suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi vấn đề nghiêm túc và thấu đáo".

Theo Bảo Lan, lời xin lỗi tới các nạn nhân của Phạm Anh Khoa có muộn màng, nhưng tất cả họ đều tha thứ thì không có lý do gì mà đồng nghiệp lại quay lưng với Khoa.

"Có lẽ đây là lời xin lỗi từ đáy lòng bởi thật sự Khoa nhìn thấy những gì đã xảy đến với gia đình mình. Tôi tin ai cũng phải trùng lòng xuống. Những người trong cuộc đã tha thứ, tôi nghĩ công chúng cũng nên cho Khoa thời gian và cơ hội", nữ ca sĩ kêu gọi. Bảo Lan mong sau những lùm xùm này, công chúng sẽ có cái nhìn công bằng hơn với showbiz. 

Hoàng Bách - bạn thân của Phạm Anh Khoa - có chia sẻ dài trên trang cá nhân. Anh cho biết trước đây không thể lên tiếng bênh vực nam rocker vì biết bạn sai. Nếu anh bênh vực thì càng hại bạn mình.

Nói đến lời xin lỗi trong buổi họp báo chiều 15/5, Hoàng Bách cho rằng Phạm Anh Khoa đã có quyết định đúng, dũng cảm khi thật sự nhận ra sai lầm và ý thức được điều đó. Cuối cùng anh nhắn nhủ đến bạn: "Khoa, em đã sai, hãy làm lại vì các con, vì người phụ nữ vì yêu em mà chịu nhiều đắng cay không chỉ những ngày qua".

Đánh giá về thái độ của Phạm Anh Khoa trong buổi gặp gỡ báo chí, siêu mẫu Xuân Lan cho hay cô cũng cảm nhận được sự chân thành. Vì thế cô tin nam ca sĩ đã thật sự hiểu và tin anh sẽ giữ lời hứa. Cô hy vọng mọi người sẽ rộng lòng bao dung với Phạm Anh Khoa.

Nghe những lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa với giọng nghèn nghẹn, Khánh Thi nhận định: "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Bây giờ mọi thứ sẽ thuận theo lẽ tự nhiên, cái kết  đẹp hay xấu phụ thuộc vào cách xã hội nhìn nhận. Showbiz không đẹp, không xấu, là nơi để nghệ sĩ phải sống và làm nghề chân chính".   

Chính các nạn nhân cũng đã lên tiếng tha thứ cho Phạm Anh Khoa. Phạm Lịch cho biết lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa đã chứng minh lời tố gạ tình của cô không phải là bịa đặt. Cô mong qua sự việc này, Phạm Anh Khoa sẽ hiểu được những hậu quả bản thân có thể nhận nếu có các hành động tiếp theo tương tự trong tương lai.

Còn M.P mong muốn nam ca sĩ sửa sai. Cô hy vọng, qua lần này, anh Khoa thức tỉnh, đủ sức là người bản lĩnh để nhận sai và sửa sai mới là người đàn ông trưởng thành.

Hiệu ứng đám đông là điều mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng phải đối diện khi xảy ra những sự cố trong nghề nghiệp. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống nên phải chấp nhận. Nhưng trào lưu ấy cũng nhắc nhở nghệ sĩ phải biết giữ gìn hình ảnh của mình.

Dư luận khắt khe, nhưng cũng rất công tâm và bao dung dành cho những người quay trở về vì "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm Anh Khoa hối lỗi: Quay đầu là bờ