Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 35 tỷ đồng

Nhật Vũ| 15/12/2021 22:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của giám đốc và kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gần 35 tỷ đồng và tạm giữ hàng trăm kiện hàng không có giấy tờ hợp pháp tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn.

Đây là những chiến công trong ngày đầu Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

hoa-don-trai-phep.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật - Ảnh: Internet

Theo đó, ngày 15/12, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Bền (sinh năm 1975) và Lê Tín (sinh năm 1963) là giám đốc, kế toán của doanh nghiệp tư nhân Quang Đức có địa chỉ tại thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy để phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2017 - 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại điểm tập kết hàng hóa ở kiệt 245 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, của bà Trần Thị Linh (40 tuổi), trú tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 35 tỷ đồng