Pháp luật

Phá đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

PV 08/12/2023 - 21:59

Lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá một đường dây tổ chức, môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

caobang.png
Các đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới, đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào hồi 1h ngày 30/11, tại khu vực xóm Pò Mán, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thảo (sinh năm 1999, trú tại xóm Lũng Quảng, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) có hành vi tổ chức, môi giới cho hai người phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổ công tác đã đưa người và tang vật về đồn Biên phòng để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Thảo khai nhận thông qua mạng xã hội được một đối tượng tên là Hoàn thuê cùng một đối tượng khác tên là Tư chở hai người phụ nữ từ xóm Cô Mười, xã Quang Hán ra thành phố Cao Bằng với tiền công là 2,5 triệu đồng. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra thì Hoàn và Tư đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục triệu tập, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan là Đàm Thị Thúy (sinh năm 1984), Nông Thị Thơm (sinh năm 1979), Đàm Thị Đồng (sinh năm 1984), Phạm Quang Cảnh (sinh năm 1983), Trương Thị Đội (sinh năm 1984), cùng trú tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và đối tượng Nông Văn Tư (sinh năm 1993, trú tại xóm Lũng Pheo, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Quá trình điều tra, đơn vị đã tiếp nhận hai đối tượng đến đầu thú là Hoàng Văn Hoàn (sinh năm 2004) và Hoàng Văn Thiện (sinh năm 2007), cùng trú tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Do đối tượng Thiện là người dưới 18 tuổi, căn cứ vào quy định của pháp luật, đơn vị không tạm giữ hình sự, yêu cầu Thiện và người giám hộ của Thiện viết cam kết chấp hành nghiêm các yêu cầu của cơ quan chức năng và cho về nơi cư trú.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Đồn tiến hành công tác điều tra ban đầu đúng chức năng, thẩm quyền và bàn giao hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép