Pakistan phát động chiến dịch trả đũa Taliban

Hà Kim| 19/12/2014 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/12, Quân đội Pakistan đã phát động 20 cuộc không kích nhắm vào Taliban nhằm trả đũa cho vụ tấn công trường học đẫm máu hôm 16/12, tờ The Times Of India đưa tin.

Hàng loạt các cuộc không kích ở Tây bắc Pakistan đã được tiến hành trong một chiến dịch quân sự nhằm trả đũa vụ thảm sát tại trường học do quân đội quản lý tại Peshawar  khiến 132 học sinh và 9 giáo viên thiệt mạng hôm 16/12.

Pakistan phát động chiến dịch trả đũa Taliban

Hàng trăm học sinh thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công hôm 16/12

Thủ tướng Pakistan, Nawaz Sharif tuyên bố, phải quyét hết các phần tử Taliban ra khỏi khu vực Peshawar và những vùng lân cận. Trong ngày 17/12, 20 cuộc không kích được tiến hành khiến 57 tay súng Taliban bị tiêu diệt.

Những cuộc không kích trên do quân đội Pakistan điều hành và cam kết trong vòng một tuần sẽ đưa ra “kế hoạch cấp quốc gia” về việc giải quyết khủng bố.

Vụ tấn công hôm 16/12 được cho là sự trả thù của Taliban vào chiến dịch của quân đội Pakistan ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, gần Peshawar. Tuy nhiên, dư luận thế giới đã lên tiếng kịch liệt phản đối hành động dã man này của Taliban.

Thủ tướng Sharif công bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan phát động chiến dịch trả đũa Taliban