Ông Vũ Đức Đam làm chủ tịch HĐQG Giáo dục và Phát triển nhân lực

Minh Khang| 13/05/2022 13:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm chủ tịch, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm phó chủ tịch.

Ngày 11/5, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026. Ngoài chủ tịch và phó chủ tịch, hội đồng có 27 uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng một số trường đại học.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 11/2021. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 11/2021. Ảnh: Giang Huy

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng những vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hay việc triển khai các luật về giáo dục, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các đề án lớn hay chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng này cũng sẽ nghiên cứu, tư vấn Chính phủ, Thủ tướng trong việc đưa ra quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng về giáo dục; góp ý kiến xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của hội đồng. Văn phòng - cơ quan giúp việc cho hội đồng - đặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, có biên chế công chức thuộc Bộ, làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Vũ Đức Đam làm chủ tịch HĐQG Giáo dục và Phát triển nhân lực