Chuyển động

Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch Mỹ để được bỏ phiếu

Hồng Anh 26/03/2025 - 18:02

Ông Trump ký sắc lệnh kiểm soát chặt chẽ hơn các cuộc bầu cử liên bang, yêu cầu bằng chứng quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu và nhấn mạnh các lá phiếu phải đến trước Ngày bầu cử.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc "thực thi các biện pháp bảo vệ bầu cử cơ bản và cần thiết" và kêu gọi các tiểu bang làm việc với các cơ quan liên bang để chia sẻ danh sách cử tri và truy tố tội danh bầu cử. Các bang không tuân thủ chỉ thị này có thể bị cắt giảm ngân sách bầu cử liên bang.

trump.jpeg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch Mỹ để được bỏ phiếu. (Ảnh: AFP)

Theo sắc lệnh vừa được Tổng thống Trump ký, người dân phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch, thông qua các giấy tờ như hộ chiếu, khi đăng ký bỏ phiếu tại bang cư trú.

Sắc lệnh còn đưa ra yêu cầu rằng những phiếu bầu vắng mặt hoặc gửi qua thư nhận được sau Ngày bầu cử sẽ không được tính. Bộ trưởng Tư pháp sẽ được trao quyền "thực hiện mọi hành động cần thiết" đối với các bang vi phạm.

Hiện nay một số bang vẫn cho phép tính phiếu bầu vắng mặt được gửi đến sau Ngày bầu cử, với điều kiện phải có dấu bưu điện xác thực phiếu được gửi đi trước khi điểm bầu cử tại bang của họ đóng cửa.

Động thái này, có khả năng phải đối mặt với những thách thức nhanh chóng vì các tiểu bang có thẩm quyền rộng rãi để thiết lập các quy tắc bầu cử của riêng họ.

Giáo sư luật Richard Hasen của Đại học California cho rằng sắc lệnh hành pháp này "có thể tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri".

Trung tâm Brennan, viện chính sách công phi lợi nhuận, lên án sắc lệnh hành pháp này "sẽ cản trở hàng chục triệu công dân Mỹ bỏ phiếu". "Tổng thống không có thẩm quyền làm điều này", trung tâm này đăng trên X.

Nhóm quyền tự do dân sự ACLU cũng chỉ trích sắc lệnh là "cực kỳ lạm quyền" và cho biết sẽ đệ đơn kiện.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump được đưa ra khi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa phát động một nỗ lực lớn để điều tra việc duy trì danh sách đăng ký cử tri trên toàn quốc. Ủy ban đã gửi yêu cầu hồ sơ công khai trong tuần này, yêu cầu các tài liệu liên quan đến việc duy trì danh sách cử tri ở 48 tiểu bang và Washington, DC, khẳng định rằng công chúng nên biết cách các tiểu bang loại bỏ những người không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri, bao gồm cả người chết và không phải là công dân.

Khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump đã nhắc đến gian lận bầu cử, nói rằng sắc lệnh này "sẽ kết thúc nó, hy vọng vậy".

Ông Trump chưa bao giờ thừa nhận thất bại trước người tiền nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, thường xuyên cho rằng đã xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng, đặc biệt đối với hình thức bỏ phiếu vắng mặt, dù không đưa ra bằng chứng.

Luật Mỹ từ năm 1996 quy định chỉ công dân Mỹ được phép tham gia bầu cử liên bang. Người vi phạm có thể bị phạt tiền, bỏ tù hoặc trục xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch Mỹ để được bỏ phiếu