Ông Tất Thành Cang được đề nghị giảm án

Mạnh Hùng| 07/06/2022 18:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại diện VKS cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu Phó Bí thư Tất Thành Cang có phần nghiêm khắc nên đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm án cho bị cáo.



3ff82135-a951-4603-9ec9-2e7743820900.jpeg
Bị cáo Tất Thành Cang cùng các đồng phạm tại phiên toà xét xử phúc thẩm

Sau nửa ngày tạm nghỉ, chiều 7/6, phiên xét xử phúc thẩm cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tất Thành Cang và các bị cáo khác bước vào phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS đã tiến hành nêu quan điểm về vụ án.

Theo đó, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bị cáo Tất Thành Cang phải nắm rõ việc phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Sadeco phải thực hiện đấu giá và thẩm định giá trị cổ phần theo Nghị định 91/2015. Tuy nhiên, bị cáo vẫn có bút phê “đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược là sai, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.

Trong vụ án này, bị cáo Cang đóng vai trò chủ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng và hậu quả vụ án đã được khắc phục. Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Cang 10 năm tù là nghiêm khắc. Do đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét mức án, giảm từ 1 năm - 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang.

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc IPC, theo đại diện VKS, bị cáo đã thành khẩn khai báo và có tình tiết mới là gia đình bị cáo bồi thường cho Sadeco 485 triệu đồng. Do đó, đại diện VKS đề nghị giảm 6 tháng - 1 năm tù đối với bị cáo Tề Trí Dũng.

Phiên sơ thẩm bị cáo Dũng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 9 năm tù tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù.

Ngoài ra, 4 bị cáo gồm Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy, Trần Đăng Linh, cựu Phó tổng giám đốc IPC, Đỗ Công Hiệp, cựu Kế toán trưởng Sadeco, Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco và bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc, cựu Tổng giám đốc Sadeco cũng được VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù.

VKS cũng đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) do bị cáo hoàn cảnh khó khăn, vai trò phạm tội hạn chế.

Đối với bị cáo Phạm Văn Thông, cựu Phó chánh văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trần Công Thiện, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận, Vũ Xuân Đức, cựu Phó tổng giám đốc IPC không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư đã có bút phê đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, bỏ qua đấu giá giá trị cổ phần. Bút phê này của ông Cang đã khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỷ đồng.

Bị cáo Tề Chí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Bị cáo Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc đã thực hiện chỉ đạo của ông Tề Trí Dũng, ký các tờ trình, báo cáo đề xuất lên Hội đồng thành viên Công ty IPC và Hội đồng quản trị Công ty Sadeco về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Nguyễn Kim và biểu quyết đồng ý thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim mà không đấu giá công khai, không tổ chức thẩm định giá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Tất Thành Cang được đề nghị giảm án