Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long

Trần Khanh| 16/11/2020 19:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó bí thư Thành ủy, trở thành Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 16/11, HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 6 để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố và thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp HĐND TP Hạ Long đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hạ Long đối với ông Phạm Hồng Hà nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, kỳ họp đã giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó bí thư Thành ủy, để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nhiệm kỳ 2016-2021.

dung1(1).jpg

Lãnh đạo TP Hạ Long tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh BQN.

Theo thông báo của ban kiểm phiếu, có 58/58 đại biểu HĐND dự họp bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long.

Với kết quả này, ông Nguyễn Tiến Dũng trở thành Chủ tịch UBND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2020.

dung2.jpg

HĐND TP Hạ Long tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh BQN.

Ngoài ra, tại kỳ họp HĐND đã bầu ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hạ Long, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (53 tuổi) là thạc sĩ quản lý kinh tế. Trước đó, ông Dũng từng trải qua các chức vụ tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh): Chánh văn phòng HĐND và UBND TP; Phó chủ tịch Thường trực UBND TP; Chủ tịch UBND TP.

Ngày 10/11, ông Nguyễn Tiến Dũng được Ban thường vụ Tỉnh ủy miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Móng Cái, điều động, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để HĐND TP Hạ Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ, huy động vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố trong giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long