Bạn đọc

Nước đen chảy từ Cụm công nghiệp Tân An ra hồ Ea Trum

Nguyễn Vũ Long • 01/10/2026 14:28

Người dân phản ánh nước màu đen, có bọt trắng từ khu vực cống xả Cụm công nghiệp Tân An chảy về hồ Ea Trum, nơi đang xảy ra cá chết hàng loạt.

Ngày 1/10, đại diện UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nắm thông tin người dân phản ánh về tình trạng nước màu đen chảy qua khu vực cổng xả của Cụm công nghiệp Tân An, theo mương thoát nước về hồ Ea Trum, thuộc buôn Sút M’grư.

Nước màu đen, nổi bọt chảy ra từ Cụm công nghiệp Tân An
Nước màu đen, nổi bọt chảy ra từ Cụm công nghiệp Tân An. Ảnh chụp sáng 1/10

Theo phản ánh, tại vị trí cổng xả đấu nối từ Cụm công nghiệp Tân An, dòng nước có màu đen, xuất hiện bọt trắng và chảy với lưu lượng không lớn. Dòng nước này tiếp tục theo mương thoát xuống hồ Ea Trum.

Đáng chú ý, đây là khu vực trước đó xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Cá chết trôi dạt về khu vực cống xả cuối hồ, một số xác cá phân tán ven bờ, gây mùi hôi tanh. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng thu gom, xử lý nhằm hạn chế ô nhiễm.

Theo UBND xã Quảng Phú, sau khi tiếp nhận phản ánh của Ban tự quản buôn Sút M’grư, ngày 27/8, xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, lấy mẫu nước tại hồ và các vị trí đầu nguồn, trong đó có khu vực tiếp nhận nước mưa, nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An và nước thải của 2 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp được cấp phép xả thải.

Mục đích lấy mẫu nhằm phân tích, xác định nguyên nhân hiện tượng cá chết tại hồ Ea Trum. Tuy nhiên, đến nay kết quả phân tích vẫn chưa được cung cấp, do đó chưa thể xác định chính xác nguồn xả thải hoặc nguyên nhân gây cá chết.

img_1477.jpg
Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum

Ngày 7/9, xã Quảng Phú tiếp tục nhận thông tin cá chết tại hồ Ea Trum. Phòng Kinh tế xã, Công an xã phối hợp Chi nhánh Thủy lợi Cư M’gar kiểm tra hiện trường, lập biên bản và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

UBND xã cũng huy động lực lượng hỗ trợ vớt, xử lý xác cá chết nhằm hạn chế phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trước tình trạng trên, UBND xã Quảng Phú nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái hồ Ea Trum và đời sống người dân xung quanh.

UBND xã cũng xác định, đây là vụ việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và lợi ích công cộng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 205/2025/QH15 và Quy chế phối hợp số 02/QCPH-VKSKV3-UBND.

Do đó, UBND xã Quảng Phú đã có văn bản đề nghị VKSND Khu vực 3 - tỉnh Đắk Lắk xem xét, xác minh vụ việc theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-VKSKV3-UBND và các quy định liên quan đến tố tụng dân sự công ích.

Địa phương đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân, xác định tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm, từ đó có biện pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm và bảo đảm quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Chưa có căn cứ liên quan đến cụm công nghiệp

Như Báo Công lý đã đưa tin, đầu tháng 9/2026, người dân buôn Sút M’grư phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Cá chết trôi dạt về khu vực cống thoát nước, nhiều nơi tập trung thành từng mảng lớn và bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, phần lớn cá chết được người dân ghi nhận là cá rô phi, loài có khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện môi trường bất lợi.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại buôn Sút M’grư, cá bắt đầu chết hàng loạt sau những trận mưa lớn. Người dân sau đó thông báo cho tổ an ninh của buôn đến ghi nhận và dọn dẹp số cá chết.

Người dân cho rằng hồ thủy lợi Ea Trum nằm phía dưới và có sự đấu nối với cống xả thải từ cụm Công nghiệp Tân An. Tuy nhiên, hiện chưa có căn cứ xác định cá chết có liên quan đến hoạt động xả thải của cụm công nghiệp này.

Nguyên nhân cá chết đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

    Nước đen chảy từ Cụm công nghiệp Tân An ra hồ Ea Trum
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO