"Nữ tặc” đi tù vì vào trường... "bẻ cổ áo cho học sinh"

Hoàng Thiên Lý| 27/07/2015 14:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27/7, TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1978, trú thôn An Ninh, Diên An, Diên Khánh) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù tài sản bị cáo trộm cắp được chỉ có 738.000 đồng nhưng bị cáo này đã có đến 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị xử lý.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa trước vành móng ngựa.

Khoảng 13h30’ ngày 3/2/2015, Thoa điều khiển xe máy đến khu vực Trường tiểu học Diên Toàn thuộc thôn Đông Dinh, Diên Toàn, Thoa nhìn thấy các em học sinh đang chơi ở sân trường, trên cổ có đeo dây chuyền nên nảy sinh ý định lấy trộm bán kiếm tiền tiêu xài.

Thoa dựng xe trước cổng trường, đi bộ vào trong sân trường, thấy cháu Huỳnh Bảo Phúc là học sinh lớp 1 đang chơi ở sân trường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạc, Thoa đến gần nói “đưa cô bẻ cổ áo lại cho” và dùng 2 tay sửa cổ áo rồi lén mở chốt tháo lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi áo khoác.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thoa tiếp tục lấy được 2 sợi dây chuyền của cháu Trần Ngọc Bảo, Trần Huy Dương thì bị chị Mai Thị Thanh Tuyền và anh Trương Văn Hùng là giáo viên của trường phát hiện bắt quả tang. Theo định giá 3 sợi dây chuyền bằng bạc có tổng giá trị 738.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nữ tặc” đi tù vì vào trường... "bẻ cổ áo cho học sinh"