“Nữ quái” thực hiện 6 vụ trộm trong vòng 19 ngày

Quốc Thanh| 18/03/2015 12:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thực hiện 5 vụ trộm cắp trót lọt tại các thôn, đến vụ thứ 6 khi đang trộm tiền tại một gia đình, “nữ quái” này đã bị chủ nhà bắt quả tang.

Viện KSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Thị Phấn (30 tuổi, trú thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7-8/2014, Phan Thị Phấn đã 6 lần thực hiện hành vi trộm cắp tiền và vàng của những người dân tại địa bàn hai xã Sơn Thành Đông và Hòa Phú (Tây Hòa), với tổng tài sản trộm cắp trị giá gần 49 triệu đồng.

Cụ thể, tại xã Sơn Thành Đông, Phấn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp: Khoảng 8 giờ ngày 12/7/2014, Phấn thấy nhà chị Đinh Thị Lương ở thôn Lạc Điền đóng cửa không có người trông coi, nên đã cạy cửa vào phòng ngủ trộm cắp 4,5 triệu đồng. Sáng 19/7/2014, Phấn vào nhà chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Trường Thành trộm cắp 4 chỉ vàng 24K (trị giá 14.668.000 đồng, đem bán được 12.900.000 đồng). Sáng 17/8/2014 cạy cửa nhà anh Trần Kim Tường ở thôn Mỹ Bình trộm cắp 7.100.000 đồng. Sáng 19/8/2014 cạy cửa vào nhà ông Lê Văn Hùng ở thôn Lạc Điền trộm cắp 15.000.000 đồng.

Tại xã Hòa Phú, sáng 10/8/2014, Phấn đến thôn Lạc Mỹ thấy nhà ông Nguyễn Văn Sinh đóng cửa không có người trông coi đã tìm cách mở cửa sau vào trộm cắp 770.000 đồng, 1 sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 12K (có trị giá 2.520.000 đồng) và 1 chiếc lắc vàng giả. Sau khi về nhà, kiểm tra biết chiếc lắc vàng là giả nên Phấn ném đi, còn sợi dây chuyền vàng đem bán được 1.870.000 đồng.

Đến vụ sau cùng bị bại lộ là tại nhà chị Trần Thị Thu Quyên, ở thôn Liên Thạch vào sáng 29/8/2014, khi Phấn vừa vào nhà trộm được 4 triệu đồng thì bị chủ nhà bắt quả tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nữ quái” thực hiện 6 vụ trộm trong vòng 19 ngày