An ninh trật tự

Nữ doanh nhân lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng

Đức Sơn 10/11/2023 - 11:13

Cơ quan Công an xác định bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều bị hại, một phần để xoay vòng trả lãi cho nhà đầu tư, phần còn lại thì nữ doanh nhân này chiếm đoạt.

Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú quận Cầu Giấy), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20-hanh.jpg
Doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh. (Ảnh: baodautu)

Theo Công an quận Cầu Giấy, tháng 8/2017, bà Hạnh thành lập công ty và nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tháng 11/2022, bà Hạnh đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều địa phương với lợi nhuận hấp dẫn, lãi cao để nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư.

Tổng số tiền mà nữ doanh nhân này huy động được của nhiều người là hơn 1.200 tỷ đồng. Số tiền này, một phần bị can Hạnh dùng để xoay vòng trả lãi cho nhà đầu tư, phần còn lại thì chiếm đoạt.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến công tác điều tra.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ doanh nhân lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng