Nữ chủ quán vịt bị con trai dùng búa sát hại

Ngọc An| 08/07/2021 19:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sát hại mẹ là chủ quán cháo vịt, Quỳnh lục lọi lấy tài sản rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Chiều ngày 8/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nhiên Quỳnh (SN 1995; ngụ xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo), nghi phạm gây ra cái chết của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (55 tuổi, quê tỉnh Kon Tum), là mẹ của Quỳnh, đồng thời là chủ quán cháo vịt ở xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/7, giữa Quỳnh và bà Hoa xảy ra mâu thuẫn.

quynh.gif
Đối tượng Quỳnh khi bị bắt tại khách sạn (Ảnh: CA)

Sau đó, Quỳnh đã dùng búa sắt đánh nhiều nhát vào người bà Hoa khiến nạn nhân chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Quỳnh bỏ mặc bà Hoa tại hiện trường, rồi lục đồ lấy 20 triệu đồng và một số tài sản khác như: Điện thoại di động, nhẫn, đồng hồ… rồi khóa cửa bỏ trốn. 

Đến ngày 8/7, Quỳnh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ chủ quán vịt bị con trai dùng búa sát hại