Nóng loại hình tội phạm bán số lô, số đề

Phong Vân| 30/11/2020 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù có rất nhiều băng nhóm lừa đảo bán số lô, số đề bị cơ quan Công an bóc gỡ, thế nhưng loại hình tội phạm này vẫn rầm rộ hoạt động với muôn hình vạn trạng, thậm chí là “đội lốt” thầy cúng, cậu đồng.

Muôn kiểu “tiếp thị”

Không cần một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần một người dân bình thường biết sử dụng internet cũng có thể dễ dàng phát hiện các đối tượng, băng nhóm bán số lô, số đề trên mạng xã hội Facebook, Zalo... bởi loại hình này hoạt động công khai, không hề giấu giếm.

Ngày 30/11, chỉ cần bỏ ra ít phút, phóng viên đã có thể “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt trang Facebook, Zalo… đang bán số lô, số đề để lừa đảo. Đơn cử như group “chốt số lô đề miền bắc công khai”, “chốt số công khai XSMB”, fanpage Tuấn Sơn Phi Long, Thuấn Thánh Lô, trang cá nhân Tuấn Sơn (Tuấn Sơn), hay Nguyễn Hoàng Trung trên mạng xã hội Facebook; Nguyễn Hoàng Trung trên mạng xã hội Zalo…

anh-5.png
Một quảng cáo trên fanpage Thuận Thánh Lô.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thường xuyên livestream, đăng tải các bài viết “nổ” là người làm ở công ty xổ số, số đã được hội đồng kiểm soát của các công ty xổ số kiểm định và cấp ra, có chuyên gia soi cầu chuẩn 100%…

Để tạo niềm tin cho “con mồi”, các đối tượng thường xuyên đăng tải bài viết chúc mừng anh A trúng lô bạch thủ, chị B trúng đề, chú C ăn xiên 3… Kèm theo đó là những tin nhắn trao đổi mua số lô, số đề và lời cảm ơn, gửi lộc.

anh-6.png
Facebook Nguyễn Hoàng Trung mượn cửa thánh, "đội lốt" cậu đồng để "ban số".

Riêng facebook và zalo Nguyễn Hoàng Trung có phương thức hoạt động khác biệt, đó là mượn danh cửa thánh, “đội lốt” cậu đồng thường xuyên đăng tải các bài viết, livestream để “ban số”, “tán lộc”. Trên trang cá nhân, đối tượng còn công khai tài khoản ngân hàng, số điện thoại để ai trúng số cảm ơn.

Lật tẩy chiêu trò bịp bợm

Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả đối tượng bán số lô, số đề hay nhân danh cửa thánh, “đội lốt” thầy cúng, cậu đồng để “ban số”, “tán lộc” đều là bịp bợm. Một chuyên gia giám sát an ninh mạng của trung tâm Athena (đề nghị giấu tên) khẳng định, không có ai tài giỏi tới mức có thể đọc được trước kết quả lô, đề.

“Tất cả những con số các đối tượng đưa ra đều là vu vơ. Nếu các con số đó là chuẩn, tại sao các đối tượng không tự chơi, hay đưa cho người nhà chơi mà phải vất vả đi bán số, ban số?”, vị chuyên gia này đặt dấu hỏi.

Nói về các bài đăng trước giờ có kết quả lô, đề trên facebook cho kết quả trúng 100%, vị này cho biết đây chỉ là tiểu xảo, mánh khóe của các đối tượng. “Trước giờ quay kết quả, các đối tượng sẽ đăng rất nhiều bài viết, với tổ hợp các bộ số, nhưng để ở chế độ riêng tư. Sau khi có kết quả, các đối tượng sẽ xóa bài viết có kết quả không trúng, và để chế độ công khai những bài viết trúng”, vị chuyên gia này giải thích.

anh-1.png
Một trong những quảng cáo của Facebook Tuấn Sơn Phi Long.

Cũng theo vị này, việc bán số lô, số đề đánh vào tâm lý người chơi, trong lúc đường cùng, túng quẫn đánh thua nhiều nên đánh liều mua số nên dính bẫy của những kẻ lừa đảo.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô cũng đã khẳng định hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động quay số mở thưởng nói riêng do Nhà nước tổ chức quản lý và được tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước. Không có bất kỳ đối tượng nào có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả quay số mở thưởng khi hoạt động quay số chưa diễn ra.

Cẩn trọng kẻo “tiền mất tật mang”

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Lê Văn Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, việc các đối tượng bán số lô, số đề trên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn việc trục lợi từ hành vi lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự đều vi phạm pháp luật. Tùy mức độ, hành vi vi phạm sẽ xử phạt hành chính từ từ 3 đến 5 triệu đồng theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trường hợp người có hành vi lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc hành vi có tính chất nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh hành nghề mê tín dị đoan, quy định tại Điều 320 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức phạt với tội danh này có thể lên tới 10 năm tù.

Thực tế cho thấy, đã có không ít băng nhóm, đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề bị lực lượng Công an bắt giữ. Đơn cử như ngày 25/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 5 đối tượng gồm Dương Công Cường (SN 1982), Trần Văn Nguyên (SN 1993), Trần Văn Thái (SN 1991) cùng trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Tiến Toàn (SN 1996) trú tại xóm 12, xã Sơn Hải, cùng huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Quốc Học (SN 1996) trú tại xóm Hùng Sơn, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, đề trên kênh youtube, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng.

Hay ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã đấu tranh bóc gỡ băng nhóm gồm 8 đối tượng chuyên giả danh lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo, chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của người dân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và TP Cần Thơ…

Ngoài ra, Luật sư Lê Văn Hà cho biết: Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu số tiền đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên thì khung hình phạt là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Chính vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác, không mắc mưu với các trò lừa đảo mà kết cục chắc chắn sẽ bị thiệt hại về kinh tế, thậm chí là vướng vòng lao lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng loại hình tội phạm bán số lô, số đề